Hội đồng Giám mục Ðức nhóm khóa họp mùa xuân

 

Hội đồng Giám mục Ðức nhóm khóa họp mùa xuân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dresden (RVA News 27-02-2023) - Hội đồng Giám mục Ðức gồm 27 giáo phận toàn quốc đang nhóm đại hội mùa xuân, từ ngày 27 tháng Hai đến ngày 02 tháng Ba năm 2023, tại thành phố Dresden ở miền Ðông Ðức, để tìm một đường hướng chung cho cuộc tranh luận về cuộc cải tổ nội bộ Giáo hội, qua Con đường Công nghị.

Con đường này gồm hơn 220 đại biểu giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân sẽ nhóm khóa họp toàn thể, từ ngày 09 đến ngày 11 tháng Ba năm 2023 tại thành phố Frankfurt.

Hồi tháng Giêng năm 2023, Tòa Thánh đã giới hạn đáng kể mục tiêu của các cuộc cải tổ Giáo hội tại Ðức. Trong thư gửi các giám mục Ðức, Tòa Thánh chống lại dự án thiết lập một Hội đồng Công nghị toàn quốc, gồm các giám mục và giáo dân để cùng quyết định về những vấn đề cơ bản và tài chánh của Giáo hội tại nước này. Lý do để Tòa Thánh can thiệp, vì lá thư của các giám mục thuộc năm giáo phận Koeln, Augsburg, Eichstaett, Passau và Regensburg hỏi Tòa Thánh xem các giám mục có phải tham dự Hội đồng Công nghị ấy hay không.

Năm giám mục ấy cũng bày tỏ bất đồng về việc xử lý vấn đề khác biệt về giống, Gender, một văn kiện sẽ được cứu xét lần thứ hai và được bỏ phiếu trong khóa họp của Con đường Công nghị tại Frankfurt. Một thiểu số đã chống lại việc cho phép chúc lành cho các cặp đồng phái, một tập tục đã được cử hành tại nhiều giáo xứ ở Ðức, với sự đồng ý của giám mục giáo phận liên hệ, mặc dù Bộ Giáo lý Ðức tin đã cảnh giác không được làm như vậy.

Có nhiều vấn đề khác cũng sẽ được Hội đồng Giám mục Ðức bàn tới trong khóa họp hiện nay, như việc xử lý những vụ lạm dụng tính dục trong Giáo hội, chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới trẻ vào tháng Tám năm 2023 tại Lisboa, Bồ Ðào Nha, tình trạng tại Ucraina, một năm sau khi Nga bắt đầu tấn công. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn về tình hình Giáo hội tại đảo Madagascar. Ðức Hồng y Désiré Tsarahazana và vị Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Madagascar sẽ có mặt trong cuộc gặp gỡ các giám mục Ðức tại khóa họp.

Trong bối cảnh trên đây, hôm Chúa nhật, 26 tháng Hai năm 2023, thành viên thứ năm của Con đường Công nghị tuyên bố rời bỏ Con đường này, sau bốn phụ nữ trước đó. Ðó là cha Wolfgang Picken, Quản hạt tại thành phố Bonn. Cha cho biết không thể ủng hộ nhiều đề nghị cải tổ Giáo hội vì chúng từ bỏ sự hiệp nhất với Giáo hội hoàn vũ. Cha cũng phê bình Con đường này không nhìn nhận thích đáng các phê bình của Tòa Thánh và các nhà thần học. Trong khi đó, hai giám mục giáo phận Regensburg và Eichstaett tái khẳng định sự dè dặt đối với Con đường Công nghị Ðức.

(Web dbk.de, Kathpress 26-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page