Ba Khóa họp miền để chuẩn bị

Thượng Hội đồng Giám mục XVI

 

Ba Khóa họp miền để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 14-02-2023) - Trong những ngày này, ba khóa họp cấp đại lục đang được tiến hành để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, từ ngày 04 đến ngày 29 tháng Mười năm 2023 và tháng Mười năm 2024, tại Roma, với chủ đề: "Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Tại Trung Mỹ

Trước tiên là khóa họp bắt đầu ngày 13 tháng Hai vừa qua, tại Nhà Thánh Gia Nazareth ở thủ đô San Salvador với sự tham dự của 91 đại biểu đến từ 6 nước Trung Mỹ, là Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, và Mêhicô.

Ðức Tổng giám mục San Salvador cùng với êkíp địa phương đã đón tiếp và chào mừng các đại biểu. Khóa họp bắt đầu với cuộc hành hương tại nhà nguyện tử đạo của thánh Oscar Romero, Tổng giám mục sở tại: tại nguyện đường của bệnh viện Chúa Quan Phòng ở địa phương, ngài đã bị đội quân tử thần bắn chết trong lúc cử hành thánh lễ. Tại nhà nguyện này đã diễn ra nghi thức khai mạc khóa họp. Sau đó, mọi người di chuyển về tầng hầm nhà thờ chính tòa San Salvador để viếng mộ thánh Oscar Romero và cử hành thánh lễ đầu khóa họp, do Ðức Tổng giám mục Miguel Cabrejos Vidarte, Tổng giám mục giáo phận Trujillo bên Peru, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh, chủ sự. Tiếp đến, các đại biểu đã dự phiên họp đầu tiên với phần giải thích phương pháp làm việc trong 5 ngày họp, cho đến ngày 17 tháng Hai năm 2023.

Trong khuôn khổ chuẩn bị của Mỹ châu Latinh và quần đảo Carabi, còn có khóa họp tại Santo Domingo, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng Hai năm 2023 cho vùng Carabo, rồi đến khóa họp tại Quito Ecuador, từ ngày 27 tháng Hai đến ngày 03 tháng Ba năm 2023 cho vùng Bolivariana. Sau cùng là khóa họp cho vùng cực nam Mỹ, diễn ra tại thủ đô Brasilia của Brazil, từ ngày 06 đến ngày 10 tháng Ba năm 2023. Tiếp đến từ ngày 17 đến ngày 20 tháng Ba năm 2023, tại Bogotà, thủ đô Colombia, các đại biểu của mỗi miền sẽ họp để soạn bản tổng hợp của Ðại lục Nam Mỹ, gửi về Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma, để soạn Tài liệu làm việc, trước ngày 31 tháng Ba năm 2023, cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm 2023 và năm 2024, về đồng hành, hay hiệp hành.

Tại Trung Ðông

Khóa họp tương tự của Giáo hội Công giáo thuộc miền Trung Ðông đang tiến hành tại khách sạn Bethania-Harissa bên Liban, từ ngày 12 đến ngày 18 tháng Hai năm 2023, với các đại biểu của 7 Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương, gồm Copte, Siriac, Maronit, Melkite, Canđê, Armeni, và Latinh, đến từ Thánh địa, Giordani, Liban, Syria, Ai cập, Irak và Armeni.

Cha Khalid Alwan, Tổng thư ký Hội đồng các Thượng phụ Công giáo Ðông phương và là Tổng điều hợp viên khóa họp đã khai mạc và chào mừng các đại biểu. Cha nhắc lại điều mà cha gọi là lộ trình của con đường chuẩn bị công nghị, là lá thư năm 1992 của các Thượng phụ Công giáo Ðông phương, nói về sự hiện diện Kitô ở Trung Ðông, như chứng tá và sứ điệp, được nhập thể trong gia sản văn hóa Arập, phục vụ con người không phân biệt và kỳ thị. Ðiều liên kết các Kitô hữu vùng này là những quyền tự do bị vi phạm và ước muốn chống lại những tệ đoan xã hội. Sự hiện diện của Kitô giáo dựa trên tinh thần đại kết Kitô và đối thoại liên tôn để tiến tới một sự cộng tác chung.

Cha Alwan nhấn mạnh sự khác biệt giữa các phương thức diễn tả phụng vụ của các Giáo hội Ðông phương, cũng như những sắc thái đặc thù về linh đạo và những chân trời thần học, sức mạnh chứng tá của các Giáo hội này qua dòng lịch sử, cho đến độ tử đạo.

Ðức Hồng y Jean Claude Hollerich, Tổng giám mục Luxemburg, Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ XVI, đã ngỏ lời với các đại biểu tham dự khóa họp và nhận định rằng tại Ðông phương, tinh thần đồng hành đã có từ lâu và "ước muốn của tôi là cảm nghiệm truyền thống đó, cũng như học hỏi nơi anh chị em."

Về phần Ðức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, ngài nhắc lại rằng việc thực thi Công nghị Ðồng hành không bao giờ đặt các giám mục và dân Chúa trong sự cạnh tranh nhau, nhưng liên kết họ trong một tương quan trường kỳ, giúp cả hai thi hành chức năng của mình. "Giáo hội đồng hành là một Giáo hội lắng nghe. Ðây không phải là một câu hùng biện, và tôi chắc chắn rằng qua con đường này, có thể có những tiến bộ trong việc đối thoại đại kết".

Ðức Hồng y Bechara Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite, nhắc đến Tài liệu làm việc cho các khóa họp cấp đại lục này là kết quả của giai đoạn tham khảo ý kiến đầu tiên ở cấp địa phương. Ngài nhấn mạnh hai đề tài cơ bản của hành trình công nghị là "đồng hành", giúp Giáo hội loan báo Tin mừng theo sứ điệp đã được ủy thác. Tiếp đến là câu hỏi: đâu là những bước kế tiếp Chúa Thánh Linh thúc đẩy chúng ta thực hiện để làm tăng trưởng Giáo hội đồng hành? Ðây không phải là vấn đề học thuật thuần túy, nhưng là vấn đề để cho mình cảm hứng nhờ kinh nguyện và lắng nghe nhau, để xác định những ưu tiên cần nghiên cứu trong giai đoạn tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục.

Tại Mỹ và Canada

Khóa họp của Giáo hội tại hai nước Mỹ và Canada đang tiến hành từ ngày 13 đến ngày 17 tháng Hai năm 2023, tại thành phố Orlando, bang Florida, nhưng dưới dạng trực tuyến.

Trong sứ điệp Video gửi các tham dự viên, Ðức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, kêu gọi Giáo hội tại Bắc Mỹ "đừng sợ lên tiếng: "Thẳng thắn, mạnh bạo và thành thật trong lời nói và khiêm tốn trong sự lắng nghe". Ðức Hồng y khuyến khích các đại biểu làm việc để những khóa họp này làm Giáo hội tăng trưởng, vun trồng thái độ đối thoại. Ngài cũng mời gọi các giám mục thực thi sự phân định dựa trên xác tín Thiên Chúa đang hoạt động trong lịch sử thế giới, cụ thể là qua các biến cố và trong những tình trạng của Dân Chúa đang sống tại mỗi đại lục.

(Vatican News 13-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page