Một linh mục và 5 học sinh tại Congo

bị bắt vì ca hát chống Tổng thống

 

Một linh mục và 5 học sinh tại Congo bị bắt vì ca hát chống Tổng thống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kinshasa (RVA News 06-02-2023) - Một linh mục và 5 học sinh đã bị bắt giữ gần 34 tiếng đồng hồ, vì đã ca hát phê bình Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Tshisekedi, trong cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh cha với 50,000 người trẻ, sáng ngày 02 tháng Hai năm 2023.

Ðó là cha Guy Julien Muluku, thuộc Dòng Hiến Sĩ Ðức Mẹ Vô Nhiễm (OMI). Nhà dòng xác nhận vụ bắt giam này. 6 người bị cơ quan mật vụ của Tổng thống Congo bắt ban trưa cùng ngày 02 tháng Hai năm 2023, sau cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh cha tại Sân vận động Các vị Tử đạo, trong đó Ðức Thánh cha tố giác nạn tham ô hối lộ.

Cha Muluku và 5 thanh niên học sinh Trường Thánh Eugène de Mazenod của Dòng Hiến sinh Ðức Mẹ Vô Nhiễm đã hát một bài ca bằng tiếng Lingala, phê bình Tổng thống Congo và nói rằng nhiệm kỳ của ông hết rồi. Bài ca có những lời của Ðức Hồng y Laurent Monsengwo, Cố Tổng giám mục Kinshasa, như sau: "Tham nhũng hối lộ, chúng ta từ khước tham nhũng, hỡi kẻ trộm, hãy coi chừng!".

Tổng thống Tshisekedi bắt đầu làm tổng thống hồi tháng Giêng năm 2019 và sẽ tái tranh cử vào tháng Mười Hai năm 2023.

(CNA 4-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page