Nghi thức Tuyên Xưng Ðức Tin

của Ðức Giám Mục tân cử Giuse Bùi Công Trác

 

Nghi thức Tuyên Xưng Ðức Tin của Ðức Giám Mục tân cử Giuse Bùi Công Trác 2-1-2023.

Tóc Ngắn


Nghi thức Tuyên Xưng Ðức Tin của Ðức Giám Mục tân cử Giuse Bùi Công Trác 2-1-2023.


Sàigòn (TGPSG 2-01-2023) - "Sài Gòn cũng có dấu chỉ thời đại: giữa những xa hoa sang trọng cũng có những con người bị loại trừ, bị coi thường... Chính trong bối cảnh này mà Ðức Giám mục tân cử được sinh ra trong chức Giám mục. Chúng ta cầu nguyện cho ngài vui thích ở giữa dân Chúa, biết chia sẻ cảm thông, hiến mạng sống và biểu lộ tình yêu Chúa cho anh chị em."

Ðó là điều Ðức Giám Mục Giuse Trần Văn Toản nhấn mạnh khi ngài chủ sự Nghi thức Tuyên Xưng Ðức Tin của Ðức Giám Mục tân cử trong giờ Kinh Chiều được cử hành vào lúc 17g30 ngày 2 tháng 1 năm 2023, tại Nhà nguyện Ðại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Hiện diện trong buổi tuyên xưng đức tin này có Ðức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Ðại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng, 17 Giám mục, các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, các thân nhân và một số đại diện các đoàn thể trong Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Khi các Giám mục tiến lên cung thánh, Ðức Giám Mục Giuse Trần Văn Toản đã chào kính, hôn bàn thờ và chủ sự giờ Kinh Chiều ngày thứ Hai.

Sau các bài Thánh Thi, Ca vịnh và Lời Chúa, Ðức Giám Mục Giuse đã mời gọi cộng đoàn nhìn vào Hài Nhi sinh ra trong hang đá Bêlem: Ngài là Ðấng Emmanuel là 'Dấu chỉ Thời đại'. Qua Ngài, chúng ta có thể nhận ra ba dấu chỉ thời đại:

- Sinh ra ở ngoài thành Giêrusalem tại Bêlem: dấu chỉ một xã hội đang loại trừ những con người không cùng đẳng cấp với mình.

- Chuồng bò: dấu chỉ hèn hạ trong một xã hội coi trọng giá trị sở hữu không tôn trọng nhân phẩm.

- Máng cỏ: biểu tượng cho sự thụ hưởng ăn uống, đồng thời cũng biểu tượng cho sự hèn hạ của những con người bị loại trừ, nghèo đói.

Ðức Giám Mục Giuse nhấn mạnh: "Sài Gòn cũng có dấu chỉ thời đại: giữa những xa hoa sang trọng cũng có những con người bị loại trừ, bị coi thường. Một thành phố thụ hưởng vật chất mà khát khao về tinh thần. Chính trong bối cảnh này mà Ðức Giám Mục tân cử được sinh ra trong chức Giám mục. Thánh giá Giám mục nói lên sự tự hủy để sống Mầu nhiệm Ðức Kitô. Mỗi lần Giám mục đem Thánh giá ý thức mình trở nên đồng hình đồng dạng với Ðức Kitô để chia sẻ cảm thông với cái chết của Chúa Giêsu hiến mình cứu chuộc. Chúng ta cầu nguyện cho ngài vui thích ở giữa dân Chúa, biết chia sẻ cảm thông, hiến mạng sống và biểu lộ tình yêu Chúa cho anh chị em, hiện diện với dân Chúa theo mầu nhiệm Ðức Kitô."

Nghi thức tuyên xưng đức tin

Ðức Giám Mục tân cử Giuse bắt đầu tuyên xưng đức tin qua Kinh Tin Kính, tuyên thệ sẽ thực thi mọi điều luật và làm hết sức để chu toàn chức vụ được giao phó cách tốt nhất. Vừa dứt lời, Ðức Giám Mục tân cử tiến lên đặt tay trên Sách Thánh: "Vì vậy xin Thiên Chúa và các sách Tin mừng tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi".

Sau nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ, Tất cả cộng đoàn tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo phận một vị mục tử mới và cùng hiệp thông với tâm tình ca ngợi Chúa của Ðức Giám Mục phụ tá qua lời ca "Magnificat" trong khi vị chủ sự xông hương Thánh giá, bàn thờ và cộng đoàn.

Sau đó, là Lời cầu nguyện và Kinh Lạy Cha.

Tiếp theo, Ðức Giám Mục phụ tá Giuse đã ký tên trên các văn bản trước sự hiện diện của Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, ngài cũng ký xác nhận vào các văn bản này. Tất cả cộng đoàn cùng vỗ tay.

Sau bài hát "Salve Regina" và Kinh Truyền tin, nghi thức đã kết thúc lúc 18g20.

Tiểu Sử Ðức Giám Mục Tân Cử Giuse Bùi Công Trác

Sinh ngày 05/05/1965 tại Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng - thuộc giáo xứ Chánh Tòa, Giáo phận Ðà Lạt.

1993-1999: Học tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.

30/06/1999: Chịu chức linh mục tại nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn do Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, thuộc linh mục đoàn Sài Gòn.

1999-2003: Phụ tá Giáo xứ Thủ Thiêm, Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

2003-2004: Phục vụ tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.

2004-2010: Du học tại Ý. Văn bằng Tiến sĩ ngành Giáo huấn xã hội Công giáo tại Ðại học Giáo Hoàng Gregoriana - Rôma (The Pontifical Gregorian University).

2010-2016: Phó Giám Ðốc Học Viện Quốc tế Truyền giáo Thánh Phaolô Tông Ðồ (The Pontifical International Missionary College of St. Paul the Apostle), trực thuộc Bộ Truyền Giáo - Rôma.

2010-2013: Phó chủ Tịch Hội Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Rôma.

2013-2016: Chủ Tịch Hội Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Rôma.

2016 đến nay: Giám đốc Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, Tổng Giáo phận Sài Gòn.

01/11/2022: Ðược bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, hiệu tòa Arsennaria.

Tóc Ngắn

(Nguồn: TGP Sài Gòn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page