Nhiều lời kêu gọi ngưng chiến tại Nam Sudan

 

Nhiều lời kêu gọi ngưng chiến tại Nam Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Malakal (RVA News 22-12-2022) - Những lời kêu gọi ngưng chiến không ngừng được gióng lên, trước các cuộc xung đột đẫm máu từ bốn tháng nay ở bang Thượng Sông Nilo và bang Jonglei bên Nam Sudan.

Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, truyền đi ngày 21 tháng Mười Hai năm 2022, cho biết các xung đột đã làm cho 166 người chết, 237 người bị thương, từ 20,000 đến 50,000 người di tản nội địa, và hàng ngàn người tị nạn sang nước Sudan ở mạn bắc.

Ðức cha Stephen Nyodho, Giám mục Giáo phận Malakal ở địa phương, phát biểu trên đài phát thanh Eye Radio rằng: "Trước đây anh chị em đã đoàn kết nhất trí chiến đấu để giải phóng đất nước; tôi chân thành mời gọi anh chị em hãy lắng nghe tiếng nói lương tâm của mình và hãy nhìn xem đau khổ những người dân của anh chị em đang phải chịu".

Ðức cha ám chỉ đến cuộc chiến giành độc lập của Nam Sudan, kết thúc năm 2011 với việc thành lập quốc gia này, với thủ đô là Juba. Nhưng hòa bình không kéo dài bao lâu, vì tháng Mười Hai năm 2012, nội chiến bùng nổ tại Nam Sudan giữa phe của Tổng thống Salva Kiir Mayardit và phe của cựu Phó Tổng thống Riek Machar, với những nhóm dân quân khác. Tuy đã có hiệp định hòa bình được hai bên ký kết năm 2018, nhưng Nam Sudan tiếp tục sống trong tình trạng bấp bênh và bạo lực, và trong lúc này phần lớn tập trung trong vùng Thượng Sông Nilo và Jonglei.

Ðức cha Nyodho nói thêm rằng: "Lời khuyên khiêm tốn của tôi cho các nhóm đang đánh nhau là hãy ngưng bạo lực vô điều kiện, "tất cả đều là anh chị em của nhau... Tất cả các cộng đoàn ở miền Thượng Nilo đang trả giá vô ích vì một tội ác mà họ không hề phạm. Tôi mời gọi anh chị em, những người con của miền Thượng Nilo hãy họp nhau và chọn công ích cũng như quyền lợi của miền này".

Theo chương trình, Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ đến thăm Nam Sudan, từ ngày 03 đến đến ngày 05 tháng Hai năm 2023. Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật 11 tháng Mười Hai năm 2022, Ðức Thánh cha nói: "Tôi đau buồn và lo âu theo dõi những tin tức từ Nam Sudan, về những vụ xung đột trong những ngày qua. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho hòa bình và hòa giải quốc gia để chấm dứt những cuộc tấn công và để các thường dân luôn được tôn trọng".

Ba nước gồm Mỹ, Anh và Na Uy, theo dõi việc thực thi các hiệp định hòa bình ở Nam Sudan, đã đưa ra một tuyên ngôn chung cùng với Liên hiệp Âu châu, trong đó có bày tỏ lo âu vì sự leo thang bạo lực ở miền Thượng Nilo và Jonglei, nơi xảy ra những vụ tàn sát tập thể, tàn phá nhà cửa và các phương tiện sinh nhai, hãm hiếp và những thứ khác, kể cả những vụ chống lại các trẻ vị thành niên". Các nước vừa nói kêu gọi chính phủ lâm thời của Nam Sudan hãy hành động để chấm dứt bạo lực và bảo vệ các thường dân, để cho các đồ cứu trợ được đưa tới cho dân chúng. 9 triệu 400 ngàn dân cư tại Nam Sudan đang cần được cứu trợ.

(Fides 21-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page