Ðức Thánh cha tiếp

người Congo được giải Nobel Hòa Bình

 

Ðức Thánh cha tiếp người Congo được giải Nobel Hòa Bình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-12-2022) - Sáng ngày 09 tháng Mười Hai năm 2022, nhân dịp được Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến riêng, một bác sĩ người Congo, ông Denis Mukwege, người được giải Nobel Hòa Bình, bày tỏ hy vọng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Congo Dân chủ, vào đầu tháng Hai năm 2023 sẽ chiếu sáng trên những gì đang xảy ra tại nước này.

Bác sĩ Denis Mukwege năm nay 67 tuổi (1955), chuyên về sản phụ khoa, và cũng là một mục sư Tin lành, đã thành lập bệnh viện Panzi, và trở thành một chuyên gia nổi tiếng trên thế giới trong việc chữa trị những thiệt hại sinh lý của những phụ nữ bị hãm hiếp. Ông đã được nhiều giải thưởng quốc tế trước khi được giải Nobel Hòa Bình năm 2018.

Tuyên bố với giới báo chí, hôm mùng 05 tháng Mười Hai vừa qua, trước khi được Ðức Thánh cha tiếp kiến, bác sĩ Mukwege bày tỏ hy vọng với cuộc viếng thăm của ngài, Ðức Thánh cha sẽ lưu ý thế giới về tình hình tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Ông nói "Cộng đồng quốc tế đang phạm cùng những lỗi lầm, như đã xảy ra tại Rwanda khi để cho xảy ra cuộc diệt chủng chống người Tutsi. Ngày nay, các du kích quân do Rwanda ủng hộ đang tàn sát người Congo: đó là những tội ác chống lại nhân loại, những tội ác chiến tranh, cũng có thể là những tội diệt chủng. Và cộng đồng quốc tế đang nhắm mắt trước tình trạng này cũng như đã nhắm mắt hồi năm 1994".

Trong tuần qua, phiến quân M23 tại miền Ðông Congo đã hành quyết 131 người dân, trong chiến dịch giết hại, hãm hiếp, bắt cóc, cướp bóc chống lại hai làng ở Congo, theo phúc trình của Liên Hiệp Quốc, ngày 08 tháng Mười Hai năm 2022.

Bác sĩ Mukwege cũng nói rằng: "Cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Cộng hòa Dân chủ Congo chưa từng có: 6 triệu người phải di tản, vô gia cư và không có lương thực".

Có một nhóm phiến quân khác, liên minh với nhà nước Hồi giáo, gọi là "Liên minh các lực lượng dân chủ" đã tấn công một nhà thương thuộc cứ điểm truyền giáo của Công giáo ở miền Bắc Kivu ở mạn đông bắc Congo hồi tháng Mười năm nay, giết hại 6 bệnh nhân và nữ tu Marie Sylvie Vatkatsuraki, phục vụ tại nhà thương này.

Ðức Thánh cha sẽ đến Kinshasa, thủ đô Congo chiều ngày 31 tháng Giêng năm 2023 để viếng thăm và ngày 03 tháng Hai năm 2023, ngài sẽ bay sang Nam Sudan, cùng với vị Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo và mục sư thủ lãnh Giáo hội Trưởng Lão Ecosse viếng thăm nước này cho đến ngày 05 tháng Hai năm 2023.

(CNA 9-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page