Ðức Thánh Cha Phanxicô trở về Roma bình an

sau chuyến thăm Ðảo Quốc Bahrain

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô trở về Roma bình an sau chuyến thăm Ðảo Quốc Bahrain.

Mary Trần Vy

Vatican (VTW News 6-11-2022) - Máy bay của Ðức Thánh Cha đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Leonardo da Vinci của Roma vào khoảng 4:40 chiều Chúa Nhật 6 tháng 11 năm 2022 theo giờ Roma, kết thúc chuyến thăm Vương quốc Bahrain.

Trước khi Ðức Thánh Cha rời Bahrain, Nhà vua Bahrain Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa, thái tử, thủ tướng và các thành viên hoàng gia, cũng như Ðại Imam Taib của Ðền Thờ Hồi Giáo Al-Azhar, đã có nghi thức chào tạm biệt Ðức Thánh Cha.

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc chuyến viếng thăm Vương quốc Bahrain vào ngày 6 tháng 11 năm 2022. Ðây là chuyến tông du quốc tế thứ 39 của Ðức Thánh Cha Phanxicô và là người đầu tiên trong số những người thừa kế của Thánh Phêrô đến thăm đất nước Bahrain.

Sau khi máy bay cất cánh từ Căn cứ Không quân Sakir ở Awali, Ðức Thánh Cha đã gửi một bức điện văn tới Nhà vua Bahrain, bày tỏ một lần nữa cám ơn lòng hiếu khách mà Ngài nhận được trong chuyến thăm nước này, đồng thời ngài hứa sẽ cầu nguyện cho Nhà vua và mọi người trong vương quốc Bahrain.

Như thường lệ, trong chuyến bay từ Bahrain trở về Roma, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã có cuộc họp báo trên máy bay, và ngài đã trả lời với các ký giả về nhiều vấn đề được đề cập đến: Về cuộc chiến ở Ukraine và nhiều cuộc xung đột khác trên thế giới. Ngài nói về tình thân thiết của ngài với Ðại Imam Hồi Giáo của Ðền Thờ Al Azhar, về tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền và bình đẳng cho phụ nữ, về các vấn đề di cư. Ngài cũng lên tiếng chống lại những lạm dụng trẻ em. Ðối với Giáo hội Công giáo Ðức, Ðức Thánh Cha nói: "Nước Ðức đã có một Giáo Hội Tin lành tuyệt vời, tôi không muốn nhìn thấy thêm một Giáo Hội mới khác."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page