Phe Hồi giáo Shiite đối lập ở Bahrain

nêu vấn đề nhân quyền

 

Phe Hồi giáo Shiite đối lập ở Bahrain nêu vấn đề nhân quyền.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 02-11-2022) - Nhân cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Bahrain, từ ngày 03 đến ngày 06 tháng Mười Một năm 2022, phe đối lập với đa số là người Hồi giáo Shiite hy vọng ngài sẽ nêu vấn đề nhân quyền với nhà cầm quyền Vương quốc này.

Hoàng gia Bahrain theo Hồi giáo Sunnit, trong khi đa số dân tại đây theo Hồi giáo Shiite. Hồi mùa xuân Arập năm 2011, Hoàng gia Bahrain, với sự trợ giúp của các nước đồng minh là Arập Saudi và Emirati, đã đàn áp thẳng tay các cuộc biểu tình chống đối. Trong những năm sau đó, Bahrain đã cầm tù những thành phần Shiite đấu tranh, trục xuất những người khác, tước bỏ quốc tịch của hàng trăm người, cấm đoán nhóm đối lập Shiite đa số không được hoạt động và đóng cửa tờ báo độc lập lớn nhất.

Ông Devin Kenney, nghiên cứu gia của tổ chức Ân xá quốc tế về Bahrain, nói rằng: "Có một con voi khổng lồ trong gian phòng của tình trạng này. Khẩu hiệu của cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng là sự sống chung và đối thoại, nhưng chính phủ Bahrain loại bỏ các dân quyền và tự do chính trị. Nếu không có các tự do này thì không thể duy trì sự sống chung và đối thoại".

Chính phủ Bahrain nói rằng mình tôn trọng các quyền con người và tự do ngôn luận, mặc dù có những lời phê bình được lập đi lập lại của những thành phần đấu tranh ở địa phương và quốc tế về nhân quyền, cũng như của những tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền.

Tuy nhiên cũng có một số vị lãnh đạo Hồi giáo Shiite thuộc phe đối lập chào mừng cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng và hy vọng ngài sẽ không quên vấn đề xung đột phe phái tại đây trong những thập niên qua. Al-Wefaq, một đảng đối lập Shiite bị nhà cầm quyền Bahrain cấm và giải tán theo quyết định của tòa án hồi năm 2016, nói rằng: "nhân dân Bahrain sống dưới ảnh hưởng của sự bách hại phe phái, kỳ thị và bất bao dung, sự đàn áp có hệ thống của nhà cầm quyền".

Khi có những ký giả nêu câu hỏi: Ðức Thánh cha có đề cập đến các vấn đề nhân quyền trong cuộc viếng thăm sắp tới tại Bahrain hay không, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh trưng dẫn những lời kêu gọi được Ðức Thánh cha đưa ra nhiều lần về tự do tôn giáo và đối thoại liên tôn, đồng thời nói rằng "lập trường của Tòa Thánh và Ðức Giáo hoàng về tự do tôn giáo và tự do thật là minh bạch và đã được biết đến", tuy nhiên ông Bruni từ chối không nói Ðức Giáo hoàng Phanxicô có đề cập đến vấn đề sự đối xử của chính phủ Bahrain dành cho cộng đoàn Hồi giáo Shiite tại nước này hay không.

(News-24.fr 31-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page