Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50

Ngày XVI - Hình dung những lộ trình mới

 

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50 - Ngày XVI - Hình dung những lộ trình mới (phần 4).

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP. Dòng Ða Minh Thánh Tâm

Bangkok (WHÐ 30-10-2022) - Ðại Hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50 bước vào ngày làm việc thứ XVI, thứ Sáu 28 tháng 10 năm 2022, với Thánh lễ do Ðức hồng y Giorgio Marengo IMC, phủ doãn Tông Tòa Ulaanbaatar, Mông Cổ, chủ tế.

Sau khi các tham dự viên hát vang bài Song of Asia, Ðức hồng y Oswald Gracias hướng dẫn lời khẩn cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên Ðại hội (the Adsumus). Quốc gia Nepal phụ trách Giờ Kinh Sáng được phát qua video do linh mục Stephen, SDB và nhóm chuẩn bị.

Ðức ông Michael James Nazir-Ali, địa hạt Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham ở Anh và xứ Wales, trình bày về Chúa Kitô và tôn giáo, và Giáo hội trên thế giới hiện nay. Ðức ông Michael nhấn mạnh "chính Chúa Kitô là Ðấng thiết lập, canh tân, và cải tổ Giáo hội". Khi khai triển về tiến trình Tông truyền, các truyền thống Tông đồ và cách thích ứng của Tông truyền với sự thay đổi, Ðức ông Michael nhấn mạnh đến phương thức hoạt động của Thượng hội đồng rằng, "đòi hỏi trước hết của Thượng hội đồng phải là cầu nguyện cùng nhau".

Ngày làm việc tiếp tục với việc Ðức Hồng y Joseph Coutts trình bày bản thảo Sứ điệp cuối cùng đã được điều chỉnh, sau đó là cuộc thảo luận chung nhằm đào sâu hơn về bản thảo này.

Tiếp đến, Ðức giám mục Pablo Virgilio Siongco David trình bày bản thảo Lược đồ Văn kiện Cuối cùng đã được chỉnh sửa theo những góp ý của các tham dự viên. Các tham dự viên được chia thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ đọc kỹ lại một phần khác nhau của Văn kiện.

Ðặc biệt, các tham dự viên vui mừng chào đón Ðức hồng y Luis Antonio Tagle, Ðặc sứ của Ðức Thánh Cha, đến với Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50. Ðáp lại lời chào mừng nồng nhiệt của Ðức Hồng y Charles Bo, chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC), Ðức hồng y Tagle đã truyền đạt lời cam đoan của Ðức Thánh Cha Phanxicô "sự gần gũi của Huynh với mọi người", và "với toàn thể Giáo hội Á châu được yêu mến này". Ðồng thời, khi đề cập đến lời cầu nguyện của Ðức Thánh Cha với Mẹ Maria, rằng "niềm vui, nỗi buồn, và đau khổ của người dân châu Á có thể đi vào trái tim của Mẹ", Ðức hồng y Tagle nhắc nhở cử toạ hãy kiên trì, vì "rất thường xuyên, vào phút cuối, vẫn có những điều ngạc nhiên đến từ phía Thiên Chúa".

Sau đó, các nhóm tiếp tục thảo luận về bản thảo, và kết thúc với việc mỗi nhóm trình bày ý kiến về Văn kiện cuối cùng.

Lời Kinh Truyền tin do Ðức hồng y Gracias chủ sự đã khép lại ngày làm việc thứ XVI của Ðại hội.

(Chuyển ngữ từ: fabc2020.org 28.10.2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page