Khóa họp của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu:

Tuần cuối cùng

 

Khóa họp của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu: Tuần cuối cùng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bangkok (RVA News 26-10-2022) - Từ thứ Hai, ngày 24 tháng Mười năm 2022, Ðại hội của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu bước vào tuần lễ cuối cùng và sẽ kết thúc vào Chúa nhật 30 tháng Mười năm 2022, với thánh lễ do Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Ðặc sứ của Ðức Thánh cha Phanxicô, chủ sự và một sứ điệp gửi đến cộng đoàn Dân Chúa sẽ được công bố.

Ðại hội bắt đầu từ ngày 12 tháng Mười năm 2022, tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Bangkok, Thái Lan, với sự tham dự của các giám mục, linh mục và giáo dân đại biểu đến từ 29 nước Á châu, nhưng không có phái đoàn nào từ Trung Quốc.

Ðại hội nhắm đề ra một số con đường để, trong tư cách là Giáo hội, đáp ứng những thực tại lớn đang nảy sinh tại Á châu ngày nay. Những đường hướng hành động sẽ được tóm tắt trong sứ điệp chung kết, và trình bày trong một kế hoạch mục vụ sẽ được soạn ra trong những tháng tới đây. Tuy nhiên đó không phải là những lời chỉ được gửi đến các Giáo hội tại Á châu mà thôi, vì những lời ấy cũng có những lời có ý nghĩa đối với toàn thế giới, như được nhắc đến trong cuộc họp báo của ba vị Chủ tịch của Ðại hội này, là Ðức Hồng y Charles Bo, Tổng giám mục Yangon, Myanmar, Chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, Ðức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Ấn Ðộ, là vị đặc trách tổ chức Ðại hội này và Ðức Hồng y Francis Xavier Kriengsek, Tổng giám mục giáo phận Bangkok sở tại.

Ðức Hồng y Gracias nói rằng: "Nhiều Giáo hội chúng tôi, tuy là những Giáo hội trẻ, nhưng cũng có những kinh nghiệm ý nghĩa để cống hiến. Ví dụ, đối với chúng tôi, việc đối thoại với các tôn giáo khác là một thách đố mà chúng tôi vẫn luôn trải qua và có lẽ chúng tôi có thể giúp các Giáo hội khác ở Âu Mỹ ngày nay đang tự hỏi về những hình thức đối thoại như thế. Nhưng tôi cũng nghĩ đến một đề tài ngày nay rất quan trọng, như hòa bình và hòa giải mà Giáo hội tại Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến hành".

Một đề tài khác được nói nhiều đến tại Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu ở Bangkok, là giới trẻ. Ðức Hồng y Charles Bo nhận định rằng: "Những người trẻ là thành phần và là những nhân vật chính trong sứ mạng truyền giáo của chúng tôi. Nếu chúng ta muốn thay đổi Á châu ngày nay, chúng ta chỉ có thể khởi hành từ người trẻ, đi tới những nơi người trẻ sống. Theo nghĩa đó, chúng tôi cảm thấy bị những thách đố về ngôn ngữ mới và giao tiếp kỹ thuật số gọi hỏi".

Ðức Hồng y Tổng giám mục Bangkok cho biết: một kinh nghiệm khác theo chiều hướng này chúng tôi đã trải qua trong ngày thế giới truyền giáo, Chúa nhật 23 tháng Mười vừa qua, là nhờ các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, qua đó các đại biểu hiện diện ở Bangkok đã có thể "gặp gỡ trực tuyến" 20 giáo xứ khác nhau rải rác tại Á châu, qua những nhóm nhỏ viếng thăm các xứ đạo ấy tại nhiều nước, từ Mumbai đến Seoul Hàn Quốc, Lahore Pakistan, Darkhan ở Mông Cổ, Yogyakarta Indonesia, Lào, Sri Lanka, v.v.

(Asia News 24-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page