Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50

Ngày IX - Những thực tế đang nổi lên tại châu á (phần 5)

 

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50 - Ngày IX - Những thực tế đang nổi lên tại châu á (phần 5).

Nt. Anna Ngọc Diệp, Dòng Ða Minh Thánh Tâm

Bangkpk (WHÐ 23-10-2022) - Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50 bước vào ngày thứ chín, Thứ Sáu 21 tháng 10 năm 2022, với Thánh lễ do Ðức hồng y Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun IVD, Ðại diện Tông Tòa Viêng Chăn, Lào, chủ tế.

Ðức hồng y Charles Maung Bo - chủ toạ các phiên họp trong ngày - hướng dẫn lời cầu nguyện trang trọng xin Chúa Thánh Thần xuống trên Ðại hội (the Adsumus). Giờ Kinh Sáng được phát qua video với sự chuẩn bị của Sơ Catherine P.K. của Campuchia và Lào.

Tiếp tục ngày thứ 5 của phân đoạn về "Những thực tế đang nổi lên tại Châu Á", Ðức Hồng Y Bo giới thiệu các chủ đề trong ngày gồm có: Tính Hiệp hành; Suy tư về Tông hiến Praedicate Evangelium; Việc lãnh đạo và quản trị; và Những cân nhắc về Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50 năm tới.

Ðề tài 1: Thượng hội đồng về tính hiệp hành

- Diễn giả đầu tiên, Ðức hồng y Jean-Claude Hollerich SJ, Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục XVI, trình bày về Thượng Hội đồng về tính hiệp hành. Ðức Hồng y giải thích tiến trình tài liệu Thượng Hội đồng được biên soạn như thế nào và chia sẻ trải nghiệm của ngài trong vai trò chuẩn bị các tài liệu này. Nêu bật điểm nhấn của Ðức Thánh Cha Phanxicô về việc mọi người cùng nhau bước đi không có loại trừ, Ðức hồng y Hollerich mô tả Thượng Hội đồng Giám mục như một Thượng Hội đồng của Giáo Hội, nơi mà sự tham vấn dân chúng trở thành trọng tâm của Thượng Hội đồng, và nơi mà Ðức Kitô và sứ mạng của Người luôn là trung tâm của Giáo Hội.

- Tiếp đến, Linh mục Clarence Devadass trình bày bản đúc kết của các cuộc thảo luận nhóm nhỏ, với chủ đề "Ðọc các dấu chỉ thời đại". Sử dụng cấu trúc của việc tham vấn, trao đổi, hoán cải, và hiệp thông, Cha Devadass đã tóm tắt các cuộc thảo luận với 3 điểm chính: ca ngợi những thành công; nhìn nhận những điểm thiếu sót; và xác định những cơ hội phía trước bằng cách tìm kiếm những lộ trình mới.

Ðề tài 2: Suy tư về Tông hiến Praedicate Evangelium

Giáo sư Tiến sĩ Josef Sayer, Giám đốc Misereor từ năm 1997 - 2012, và thành viên của Ban tổ chức Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50 trình bày những suy tư về Tông hiến Praedicate Evangelium và những cơ hội đối với các hình thức lãnh đạo và quản trị mới cho Giáo hội Á châu. Khai triển bao quát về Tông hiến Praedicate Evangelium, Tiến sĩ Sayer sử dụng 4 điểm chính: phần mở đầu, các nguyên tắc, quy luật chung, và các Bộ. Nhấn mạnh về những cải cách của Ðức giáo hoàng Phanxicô, sự thay đổi mô hình, tầm quan trọng của việc tham gia của tất cả mọi người, và về vai trò của các Bộ, Ðức ông Sayer chỉ ra những điểm của Tông hiến đặc biệt liên quan đến Giáo hội Á châu; và bài thuyết trình kết luận với việc nêu lên một số câu hỏi giúp suy tư về việc áp dụng Tông hiến.

Sau đó các tham dự viên có cuộc thảo luận chung với Ðức ông Sayer và Ðức hồng y Gracias.

Ðề tài 3: Việc lãnh đạo và quản trị

- Giáo sư Christina Kheng, giảng viên lãnh đạo và quản lý mục vụ của Viện Mục vụ Ðông Á (the East Asia Pastoral Institute, Philippines), và thành viên Ủy ban về phương pháp luận của ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, thuyết trình về đề tài "Những hình thức mới của việc lãnh đạo và quản trị trong Giáo hội theo cách thức hiệp hành" (New forms of leadership and governance in the Church in a synodal way). Trở về với căn nguyên của tính hiệp hành, Giáo sư Kheng đã hỏi các cử tọa: "Những hình thức lãnh đạo hiện tại nào trong Giáo phận của các ngài thúc đẩy tính hiệp hành, và những hình thức nào đối nghịch với nó?" Cùng với những nguyên tắc mấu chốt trong việc lãnh đạo và quản trị của Thượng Hội đồng, Giáo sư Kheng cũng đưa ra những đề xuất cụ thể để đưa các nguyên tắc này vào thực hành.

- Ðức giám mục Pablo Virgilio Siongco David, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, suy tư về việc làm sao để những hình thức lãnh đạo mới có thể được thúc đẩy, bổ sung bối cảnh thông qua lịch sử đằng sau công đồng Giêrusalem và vai trò của Thánh Phêrô trong Công đồng đầu tiên này. Nhấn mạnh Giáo hội dù là một tổ chức bắt nguồn từ Kinh thánh nhưng luôn đáp ứng với các dấu chỉ của thời đại, Ðức cha David đã cung cấp những nhận thức sâu sắc về những cải cách của Ðức Thánh Cha và nêu bật các phương pháp để tiến bước trên lộ trình tiến về phía trước cách tốt đẹp hơn.

Ðề tài 4: Suy xét về FABC 50 năm tới

Giáo sư Jonathan Tan, giáo sư về Nghiên cứu Công giáo tại Ðại học Case Western Reserve, Ohio, Hoa Kỳ, khai triển chủ đề tiếp theo: "Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50 năm tới: Ðối phó với những thách đố và nắm bắt cơ hội" (FABC 50 Years On: Negotiating Challenges and Seizing Opportunities). Giới thiệu bối cảnh công việc của mình, phân tích nhân khẩu học về tình trạng di cư và dân số đang thay đổi, và tài liệu phong phú của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC), Giáo sư Tan trình bày Kitô giáo đã chuyển từ cơ sở địa lý sang các cộng đoàn đức tin mạng và trực tuyến ra sao, cũng như những xu hướng sẽ phát sinh trong 50 năm tới.

Vào chiều tối, diễn ra sự kiện văn hóa Thái Lan do Giám đốc và Nhân viên của Baan Phu Waan tổ chức.

Ngày thứ chín của Ðại hội khép lại với Kinh Truyền Tin do Ðức Hồng y Bo chủ sự.

(Chuyển ngữ từ: fabc2020.org 21.10.2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page