Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50:

Ngày thứ tư - Talk Show với châu Á

 

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50: Ngày thứ tư - Talk Show với châu Á.

Nt. Anna Ngọc Diệp, Dòng Ða Minh Thánh Tâm

Bangkok (WHÐ 17-10-2022) - Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) với chủ đề: "Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50: Cùng nhau hành trình như các dân tộc Châu Á... và họ đã đi theo một con đường khác" bước vào ngày thứ tư, Chúa Nhật 16 tháng 10 năm 2022, với Kinh Sáng và Thánh lễ tại St. Michael's Hall, Trung tâm Mục vụ Baan Phu Waan.

Thánh lễ Chúa nhật tuần 29 Thường niên do Ðức Hồng y William Goh, Tổng giám mục Singapore chủ tế. Lấy cảm hứng từ các bài đọc trong đó cung cấp những nguyên tắc và con đường tiến về phía trước, Ðức Hồng y nhắc nhở các tham dự viên rằng họ phải đứng vững với tư cách là những chủ chăn của Giáo hội, phải chu toàn vai trò của mình như là những người được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần trong việc phân định. Một cách cụ thể, ngài mời gọi mọi người trở thành chứng nhân, sống đúng lương tâm và hành động đúng thời điểm. Ðể được như vậy, Ðức Hồng y nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện và của việc bước đi cùng nhau của giáo sĩ và giáo dân trên hành trình tiến về phía trước.

Tiếp đến, các tham dự viên và các vị đại diện đã tham dự "Talk Show" trực tuyến với 16 tham luận viên đến từ 13 quốc gia châu Á. Ðại diện cho nhiều tầng lớp xã hội khác nhau bao gồm: nam nữ tu sĩ, giáo dân, hôn nhân đa tín ngưỡng, gia đình, cha-mẹ đơn thân, chính trị, tuổi tác, người khuyết tật, phụ nữ, người bản địa, các nạn nhân của biến đổi khí hậu, của các cuộc tấn công khủng bố và của các quan hệ kinh doanh,... các tham luận viên đã trình bày về thực tế đa dạng mà họ trải nghiệm.

Trong phần giới thiệu chương trình, Ðức Giám mục Allwyn D'silva đã mời gọi cử tọa tự vấn: "Ai là người mà Tôi có thể trở thành thân cận với", và khích lệ mỗi người hãy lắng nghe với một trái tim rộng mở.

Các tham luận viên đã mang lại cho cử tọa những nhận thức sâu sắc và những sứ điệp mạnh mẽ về niềm hy vọng trong những bối cảnh khác nhau của họ.

Trong lời cảm ơn, Ðức hồng y Oswald Gracias đã nói với các tham luận viên: "Trái tim của chúng tôi thực sự chung cùng nhịp đập với anh chị em".

(Chuyển ngữ từ: fabc2020.org 16-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page