Sứ điệp Video Ðức Thánh cha

gửi Liên Hội đồng Giám mục Á châu

 

Sứ điệp Video Ðức Thánh cha gửi Liên Hội đồng Giám mục Á châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-10-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô khích lệ các giám mục Á châu năng gặp gỡ ở cấp độ miền, đồng thời góp phần làm cho Giáo hội trở thành Giáo hội của những người nghèo, người trẻ, một Giáo hội đối thoại với dân Á châu và các tôn giáo khác.

Ðức Thánh cha bày tỏ lập trường này, trong sứ điệp gửi các giám mục Á châu, nhân dịp Khóa họp của Liên Hội đồng Giám mục Á châu, nhóm họp tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Bangkok, Baan Phu Waan, ở Bangkok, Thái Lan, từ ngày 13 đến ngày 20 tháng Mười năm 2022, về đề tài: "Liên Hội đồng Giám mục Á châu 50 năm: hành trình chung với nhau trong tư cách là các dân tộc Á châu" - "và họ đã đi theo một lối khác" (Mt 2,12). Ðại hội kỷ niệm 50 Năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á châu để suy tư về những thực tại và những thách đố đang đề ra cho Giáo hội tại đại lục này.

Tham dự Ðại hội có ít nhất 270 giám mục đến từ 26 nước, trong đó có Việt Nam, và từ hai lãnh thổ Hong Kong và Macau.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha gợi lại khởi đầu của Liên Hội đồng Giám mục Á châu hồi năm 1970, khi thánh Phaolô VI Giáo hoàng viếng thăm Á châu, và thấy một đại lục có đông đảo dân chúng, phần lớn là người trẻ, và Á châu được nhìn nhận như căn nhà chung của các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau.

Ðức Thánh cha nói: "Các giám mục nhận thấy đám đông hồi đó đang bừng tỉnh từ tình trạng cam chịu số phận đến một cuộc sống xứng đáng với con người; các giới trẻ cũng bừng tỉnh, họ lý tưởng, ý thức và lo âu, nóng lòng và bồn chồn; các xã hội với các nền văn hóa khác nhau đang bừng tỉnh để trở thành một cộng đoàn đích thực của các dân tộc. Ðiều này có nghĩa là Giáo hội tại Á châu được kêu gọi trở thành Giáo hội của người nghèo, của người trẻ, một Giáo hội đối thoại với các tín đồ các tôn giáo khác ở Á châu một cách đích thực hơn".

Ðức Thánh cha cho biết ngài đồng hành với các giám mục Á châu trong công tác huynh đệ và trao đổi các ý tưởng sẽ thực hiện. Ngài nói: "Ðiều quan trọng là các Hội đồng Giám mục miền họp nhau một cách đều đặn, nhờ đó Giáo hội được hình thành, được củng cố trong hành trình, và câu hỏi cơ bản là: Thánh Linh đang nói vì với Giáo hội tại Á châu? Ðó là câu hỏi mà anh em phải trả lời".

Ðức Thánh cha không quên nhắc đến "vai trò của các giáo dân, đảm trách chức năng của mình, tôn trọng đặc tính riêng của mỗi người, vì Giáo hội hoàn vũ không phải là Giáo hội đồng nhất, nhưng là đại đồng, trong sự tôn trọng đặc tính của mỗi Giáo hội".

(Rei, FABC 11-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page