Ấn giáo cực đoan tấn công xe buýt

của các bạn trẻ Kitô

 

Ấn giáo cực đoan tấn công xe buýt của các bạn trẻ Kitô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madhya Pradesh (RVA News 05-10-2022) - Một xe buýt chở các trẻ em và thiếu niên Kitô thuộc Tổng giáo phận Khandwa thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Ðộ đã bị các thành phần Ấn giáo cực đoan chặn lại và lăng mạ vì cho rằng các em thuộc dân bộ lạc được chở đi để hoán cải theo Kitô giáo.

Hãng tin Asia News, truyền đi ngày 04 tháng Mười năm 2022, cho biết các thành phần đấu tranh thuộc nhóm VHP Ấn giáo cực đoan và phong trào quốc gia cực hữu Bajrang Dal ở Ấn Ðộ, đã chặn xe buýt ở Khandwa chở các trẻ em và thiếu niên thuộc các sắc dân bộ lạc, tham dự một chương trình do Trường thánh Piô của Giáo phận Khandwa tổ chức. Các em bị hăm dọa và lăng mạ.

Bang Madhya Pradesh là một trong những bang ở Ấn Ðộ, do đảng Ấn giáo quốc gia chủ nghĩa cai trị, và có luật cấm cải đạo.

Theo các chứng nhân tận mắt, việc chặn xe kéo dài rất lâu, cho đến khi cảnh sát và các viên chức an ninh của huyện đến nơi. Bí thư phong trào VHP ở địa phương, ông Animesh Joshi, khai là đã nhận được tin về một nhóm trẻ em nam nữ bộ lạc được đưa đi cải đạo". Trong khi cha Jose, người tổ chức chuyến đi nói rằng các em đã là tín hữu Kitô và những cố gắng xin phép chính quyền huyện không thành công.

Từ Khandwa, cha Augustine Madathikunnel, Giám quản giáo phận, giải thích rằng "chương trình họp mặt giới trẻ là chương trình thường niên của giáo phận, kéo dài ba ngày, từ ngày 03 đến ngày 05 tháng Mười. Rất tiếc chúng tôi gặp sự chống đối của một số thành phần, mặc dù chúng tôi đã cung cấp thông tin trên giấy tờ cho chính quyền từ lâu trước đó. Cám ơn Chúa, các bạn trẻ đã có can đảm đương đầu với tình trạng hăm dọa này".

Về phần Ðức cha Alangaram Arokia, Tổng giám mục Giáo phận Bhopal, nguyên là Giám mục giáo phận Kandwa cho đến năm 2021, ngài nói với hãng tin Asia News rằng: "Tôi rất buồn vì vụ này: đây là chương trình giáo phận vẫn tổ chức hằng năm cho giới trẻ, qua đó chúng tôi hướng dẫn các em về nghề nghiệp tương lai, giáo dục về các giá trị, văn hóa và các yếu tố khác giúp các em tăng trưởng. Tuyệt đối không hề có hoạt động cải đạo nào. Các em xuất thân từ các gia đình Công giáo từ nhiều thế hệ. Thật là điều đáng buồn vì các chương trình huấn luyện các con cái bị hiểu lầm như thế. Mỗi tôn giáo đều có quyền tự do huấn luyện những người trẻ của mình. Chúng tôi không hề làm điều gì bất hợp pháp hoặc tội phạm".

(Asia News 4-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page