Hãng tin Fides tố giác sự im lặng

về chiến tranh tại Ethiopia

 

Hãng tin Fides tố giác sự im lặng về chiến tranh tại Ethiopia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tigray (RVA News 05-10-2022) - Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo tố giác sự hoàn toàn im lặng của báo chí về chiến tranh trầm trọng tại miền Tigray, bên Ethiopia, làm cho hàng chục ngàn người chết trong những tháng gần đây.

Từ gần hai năm nay, quân đội chính phủ Ethiopia và phiến quân tại bang Tigray giao chiến với nhau. Trong thời gian gần đây, chính phủ trung ương đã cắt mọi đường dây điện thoại và Internet, ngăn chặn không cho các giới truyền thông được đến vùng Tigray để ngăn chặn sự thực về các cuộc giao chiến. Phần lớn các liên lạc với thế giới bên ngoài chỉ được thực hiện qua điện thoại vệ tinh.

Trong bản tin truyền đi ngày 04 tháng Mười năm 2022, hãng Fides cho biết bạo lực và chiều kích xung đột tại Tigray ở mức độ chưa từng có trong hai năm qua, đến độ các chuyên gia mô tả đây là "một chiến tranh chết chóc nhất trên thế giới. Ông Cameron Hudson, nhà phân tích và từng là trưởng phân bộ Phi châu vụ thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, nhận định rằng: "Ðây là đại chiến tranh mới ở Phi châu. Sau những biến cố Congo cách đây 25 năm, trong đó sáu nước Phi châu dấn thân vào cuộc chiến làm cho hơn năm triệu người chết, nay Ethiopia đang mau lẹ trở thành "thế chiến sắp tới tại Phi châu".

Cuộc tấn công ồ ạt gần đây là thành phần của một cuộc nội chiến tàn khốc ở miền bắc Ethiopia, quốc gia đông dân thứ hai tại Phi châu. Cuộc chiến này bắt đầu từ ngày 04 tháng Mười Một năm 2020, khi thủ tướng Abiy Ahmed của nước này ra lệnh tấn công chính quyền của miền Tigray. Quân đội liên bang, hiệp với các dân quân bộ tộc và lính của nước Eritrea hiệp lực để tấn công các phiến quân. Thoạt đầu phiến quân dường như bị tiêu diệt. Nhưng hồi giữa năm ngoái, 2021, phiến quân chiếm lại phần lớn lãnh thổ Tigray trong cuộc phản công đặc biệt, và tiến gần thủ đô Addis Abeba.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của các máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh Emirati, phiến quân bị đẩy lui. Theo các nguồn tin quân sự, một cuộc đình chiến cách đây vài tháng đã giúp đỡ hàng triệu người trong tình trạng rất khó khăn, nhưng giờ đây chiến tranh lại tái diễn ở mức độ rộng lớn, với sự can dự của nhiều nước trong vùng và có thể làm cho vùng Sừng của Phi châu chìm vào máu lửa. Cụ thể là hiện nay có sự tham chiến của Eritrea, Somalia, và Sudan, cũng như có dấu hiệu tham chiến của nước Ciad, Niger, Libya, theo ông Hudson.

(Fides 4-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page