Các cộng đoàn Công giáo tại Baltique

lo sợ Nga xâm lăng

 

Các cộng đoàn Công giáo tại Baltique lo sợ Nga xâm lăng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Riga (RVA News 05-10-2022) - Từ khi xảy ra chiến tranh tại Ucraina, các cộng đoàn Công giáo tại ba nước vùng Baltique, là Lituani, Lettoni và Estoni, có sự lo sợ sẽ bị Nga xâm chiếm.

Ðức cha Zbignev Stankievics, Tổng giám mục Riga, thủ đô Lettoni, nhận định rằng những gì xảy ra tại miền Donbass, đông Ucraina cũng là một đe dọa trực tiếp cho các nước khác. "Sự đàn áp tại Ucraina cũng là một đe dọa trực tiếp đối với chúng tôi, xét vì đất nước chúng tôi giáp giới với Nga".

Số người Công giáo tại ba cộng hòa này rất khác nhau: trong số một triệu 300 ngàn dân tại Estoni, đa số dân là tín hữu Tin lành Luther và chỉ có 6,500 tín hữu Công giáo và do Ðức cha Philippe Jourdan, người Pháp coi sóc.

Tại Lettoni, hay cũng gọi là Latvia, như một phản ứng đối với việc Nga tấn công Ucraina, năm 2023 nước này muốn tái lập nghĩa vụ quân sự, sau khi bãi tỏ từ 15 năm nay (2007). Ngoài ra, do quyết định của Quốc hội, từ nay cho đến ngày 15 tháng Mười Một năm 2022, tất cả những gì ca ngợi các chế độ độc tài đều phải bị tháo gỡ. Ngay hồi cuối tháng Tám năm 2022, đài tưởng niệm chiến thắng của Liên Xô đã bị hủy bỏ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page