Hội đồng Giám mục Canada đẩy mạnh

tiến trình hòa giải với các thổ dân

 

Hội đồng Giám mục Canada đẩy mạnh tiến trình hòa giải với các thổ dân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ontario (RVA News 02-10-2022) - Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng Chín năm 2022, Hội đồng Giám mục Canada cho biết đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến trình hòa giải giữa Giáo hội với các thổ dân bản xứ.

Các giám mục bày tỏ lập trường trên đây trong khóa họp toàn thể tại Cornwall, bang Ontario, với sự tham dự của 90 giám mục toàn quốc. Ðức cha Raymond Poisson, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, nói rằng: "Năm 2022 là một năm lịch sử để lắng nghe, học hỏi và hoạt động để tái thiết những tương quan lâu bền giữa cộng đoàn Giáo hội và các thổ dân Canada đã bị thương tổn vì hậu quả các trường nội trú thổ dân. Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã nhân danh Giáo hội xin lỗi vì những tội lỗi của con cái mình, nhìn nhận ảnh hưởng tai hại của hậu quả các trường nội trú thổ dân và kêu gọi chúng ta thăng tiến các quyền của thổ dân và góp phần vào tiến trình chữa lành và hòa giải".

Chế độ các trường nội trú thổ do chính phủ Canada thiết lập từ thập niên 1870 như một phương pháp để đồng hóa các trẻ em thổ dân, đưa các em ra khỏi những liên hệ gia đình và văn hóa bộ tộc. Cả các tín hữu Công giáo và Tin lành đều tham gia vào chính sách này của chính phủ, các trường do Công giáo đảm trách đông hơn.

Các trường đó ít được kiểm soát và thiếu phương tiện tài chánh. Các học sinh thổ dân chỉ nhận được một nền giáo dục kém và sống trong những trường nội trú. Ủy ban Canada về sự thật và hòa giải đã công bố phúc trình năm 2015 theo đó, có từ 4,100 đến 6,000 em học sinh thổ dân chết vì bệnh tật, bị thương tích, lơ là và bị lạm dụng trong nhiều thập niên. Bệnh lao phổi là nguyên nhân chính khiến các học sinh bị tử vong.

Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada cho biết Giáo hội tiếp tục theo đuổi và đẩy mạnh các hoạt động chữa lành và hòa giải với các cộng đoàn thổ dân, đồng thời tiếp tục ủng hộ Quỹ hòa giải thổ dân với sự đóng góp của 73 giáo phận toàn quốc. Cho đến nay Quỹ này đã góp được 5 triệu rưỡi Ðôla Canada và sẽ vượt quá chỉ tiêu 30 triệu đôla trong vòng 5 năm.

(CNA 30-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page