Các giám mục Công giáo Nga

lên tiếng về lệnh động viên quân sự

 

Các giám mục Công giáo Nga lên tiếng về lệnh động viên quân sự.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Moscow (RVA News 02-10-2022) - Các giám mục Nga khẳng định rằng: "Sự tham chiến là một vấn đề lương tâm, và luôn phải tuân theo phán đoán đúng đắn của lương tâm", như Sách Giáo Lý Công Giáo dạy, lương tâm là nơi thánh thiêng nhất của con người, trong đó con người ở một mình với Thiên Chúa".

Các giám mục thuộc bốn giáo phận Công giáo tại Nga, qua thông cáo ngày 29 tháng Chín năm 2022, của Ðức cha Chủ tịch Paolo Pezzi, Tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Mascơva, đã tuyên bố như trên về vấn đề động viên quân sự bán phần, do chính phủ Liên bang Nga ban hành. Thông cáo nhận định rằng: "Sự động viên bán phần được ban hành tại Nga đặt nhiều tín hữu chúng ta đứng trước một chọn lựa luân lý rất hệ trọng. Chúng ta biết rằng trong một số hoàn cảnh, chính quyền quốc gia không những có quyền, nhưng cũng phải dùng võ khí và đòi hỏi các công dân thi hành những nghĩa vụ cần thiết để bảo vệ quê hương".

Nhắc đến giáo huấn như trình bày trong sách Giáo lý Công giáo, các giám mục Nga khẳng định rằng những người phụng sự tổ quốc trong sự ngay chính, qua nghĩa vụ quân sự, là những người phục vụ công ích. Nhưng các hoạt động quân sự phải nhắm chấm dứt càng sớm càng tốt cuộc xung đột và tránh gia tăng con số các nạn nhân. Ðàng khác, Giáo hội nhắc nhở các chính quyền quốc gia rằng họ phải trù định một cách công chính trường hợp những người, vì lý do lương tâm, từ khước dùng võ khí, tuy họ vẫn buộc phải phục vụ cộng đoàn con người theo hình thức khác. Quyền này đã được công nhận trong phần thứ ba, điều số 59 của Hiến Pháp Liên Bang Nga và chúng tôi yêu cầu liên tục tuân giữ".

Về các giáo sĩ và tu sĩ của Giáo hội Công giáo, cần nhấn mạnh rằng họ không thể tham gia các cuộc xung đột, chiếu theo những qui luật lâu đời nhất của Giáo hội, cũng như theo các hiệp ước quốc tế hiện hành".

Thông cáo của các giám mục Nga nhắc đến một nhận xét, theo đó "Cuộc xung đột tại Ucraina đã biến thành một cuộc xung đột quân sự rộng lớn đã làm cho hàng ngàn người chết, đe dọa sự tín nhiệm và sự hiệp nhất giữa các quốc gia và dân tộc, đe dọa cuộc sống của toàn thế giới. Như cách đây sáu tháng, chúng tôi muốn lập lại giáo huấn của Giáo hội, theo Tin mừng và Truyền thống, rằng chiến tranh đã và sẽ không bao giờ là phương thế để giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa các nước".

"Ngày hôm nay, tâm hồn chúng tôi đầy đau khổ và bất lực vì không thể làm gì hoặc không tìm được những lời đúng đắn có thể thay đổi quyết liệt tình trạng và phòng ngừa sự gia tăng con số các nạn nhân".

Ðức Tổng giám mục Paolo Pezzi cũng nhắc lại lời Ðức Thánh cha Phanxicô đã nói trong cuộc viếng thăm tại Kazakhstan: "Chúng ta đừng trở nên quen thuộc với chiến tranh, đừng cam chịu vì chiến tranh không thể tránh được. Hãy cứu giúp những người đau khổ và chúng ta hãy hết sức cố gắng đạt tới hòa bình. Lối thoát duy nhất là hòa bình và con đường duy nhất để tiến tới hòa bình là đối thoại".

Và các giám mục Nga kết luận rằng "Chúng tôi tái kêu gọi tất cả các tín hữu Công giáo hãy gia tăng cầu nguyện và ăn chay cho sự thiết lập một thế giới công bằng và an ninh hơn". Các giám mục cũng yêu cầu các linh mục hãy cử hành các thánh lễ cầu cho hòa bình và đưa vào kinh nguyện giáo dân các ý nguyện cầu cho sự chấm dứt xung đột và bảo tồn các sinh mạng con người".

(Sir 30-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page