Thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan

trở lại tên cũ Astana

 

Thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan trở lại tên cũ Astana.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Astana (RVA News 19-09-2022) - Hai ngày sau cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô, Quốc hội nước Kazakhstan đã quyết định đổi tên thủ đô quốc gia, từ Nur-Sultan trở lại tên cũ là Astana.

Ðây là lần thứ sáu thủ đô này đổi tên, lần này để xóa bỏ vết tích của cựu Tổng thống độc tài Nursultan Nazarbayev. Ông cai trị Kazakhstan trong 29 năm trời, từ 1990 đến 2019. Ngày 23 tháng Chín năm 2019, qua sắc lệnh của Tổng thống, tên của ông được đặt cho thủ đô và thay thế tên Astana.

Sau khi Quốc hội Kazakhstan bỏ phiếu về việc lấy lại tên thủ đô Astana, Tổng thống Kassym Tokayev ban sắc lệnh thay đổi tên, đồng thời cấm việc tái cử tổng thống, nhưng kéo dài nhiệm kỳ từ sáu lên bảy năm.

Tổng thống Tokayev năm nay 69 tuổi, được bầu lên năm 2010, với 70.9% số phiếu.

(Sismografo 18-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page