Tổng giáo phận tại Mascơva tổ chức

sang Kazakhstan để gặp Ðức Thánh cha

 

Tổng giáo phận tại Mascơva tổ chức sang Kazakhstan để gặp Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Moscow (RVA News 18-08-2022) - Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Kazachstan cũng quan trọng đối với các tín hữu Công giáo Nga và một cuộc hành hương của giáo phận ở Mascơva đang được chuẩn bị để các tín hữu đi gặp Ðức Thánh cha.

Ðức Thánh cha sẽ đến thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng Chín năm 2022, nhân Hội nghị lần thứ VII các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tại đây.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, truyền đi hôm 16 tháng Tám năm 2022, Ðức cha Paolo Pezzi, Tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Mascơva và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga, nhận định rằng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Kazakhstan là một cuộc hành hương rất có ý nghĩa, và các tín hữu Công giáo Nga muốn bày tỏ lòng quí mến và gần gũi đối với Ðức Thánh cha.

Ðức Tổng giám mục nói: "Cuộc viếng thăm này là quan trọng đối với các tín hữu Công giáo Nga chúng tôi vì chúng tôi không biết Ðức Giáo hoàng có đến và khi nào đến Nga. Kazakhstan là nước gần nhất đối với chúng tôi, trong số những nước được Ðức Thánh cha viếng thăm. Vì vậy, đây là một cơ hội rất thuận tiện, và ngoài ra cũng vì đối với Kazakhstan, người Nga có thể di chuyển tự do, có thể bộc lộ lòng trung thành của chúng tôi đối với Ðức Thánh cha, và vì người Nga yêu mến Ðức Giáo hoàng.

Trên trang mạng của Tổng giáo phận Mascơva, có lời mời tham gia cuộc hành hương cũng như chương trình. Trang mạng cũng đăng lời của Ðức cha José Luis Mumbiela, Giám mục giáo phận Chúa Ba Ngôi chí thánh ở Almaty, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Á, nói rằng: "Chúng ta không phải là những người lữ hành đang tìm kiếm sự hiệp nhất không thể đạt tới, nhưng là những chứng nhân về một sự hiệp nhất đã được sống trong tâm hồn chúng ta, vì Thiên Chúa duy nhất ở trong các tâm hồn chúng ta và sai chúng ta đi, để tất cả những người được dựng nên theo hình ảnh giống Chúa có thể được sự sống và tình thương của Chúa".

(Vatican News 16-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page