Vài con số về Giáo hội Công giáo tại Canada

 

Vài con số về Giáo hội Công giáo tại Canada.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ottawa (RVA News 16-07-2022) - Nhân dịp chuyến tông du của Ðức Thánh cha tại Canada đang đến gần, nhiều cơ quan truyền thông Công giáo bắt đầu đăng tại những thông tin về tình hình Giáo hội tại nước này, như các con số thống kê.

Trong số 38 triệu dân tại Canada sống trên lãnh thổ rộng 10 triệu cây số vuông hiện nay - rộng thứ hai trên thế giới -, có 63% là tín hữu Kitô, trong đó một nửa là Công giáo và phần còn lại thuộc nhiều hệ phái Kitô khác.

Giáo hội Công giáo tại Canada tương đối có một lịch sử còn trẻ: Kitô giáo bắt đầu được truyền vào nước này vào đầu thế kỷ XIX với những người Âu châu đến đây lập nghiệp, trước tiên là những người Pháp. Và mặc dù sau đó Canada bị người Anh chiếm phần lớn, nhưng Công giáo tiếp tục tăng trưởng tại nước này. Tỷ số Kitô hữu hiện nay tương đối giảm sút so với trước kia.

Về mặt tổ chức, Giáo hội Công giáo, trên toàn quốc Canada có 59 giáo phận, lớn nhất là Tổng giáo phận Toronto với hai triệu 133 ngàn tín hữu Công giáo, và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada là Ðức cha Raymond Poisson, Giám mục giáo phận Saint-Jérôme-Mont-Laurier. Nhiệm vụ Chủ tịch được xỉ lượt: một vị thuộc vùng tiếng Pháp, rồi đến vị kế tiếp thuộc vùng tiếng Anh.

Trong số các giám mục Canada, có hai vị gốc Việt Nam là Ðức cha Giuse Nguyễn Thế Phương, Giám mục chính tòa giáo phận Kamloops, thuộc bang British Victoria, ở miền tây Canada, nơi xảy ra vụ khám phá 215 di cốt của các học sinh trường nội trú thổ dân. Tiếp đến là Ðức cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Toronto. Tại Canada, có năm giáo phận thuộc Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương.

Các tôn giáo khác chỉ chiếm một phần nhỏ dân số Canada, như gần 4% là tín hữu Hồi giáo, Ấn giáo, đạo Sikh, 1.5% là tín hữu Do thái giáo.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page