Ðức Hồng y Parolin làm phép viên đá đầu tiên

xây Tòa Sứ thần tại Nam Sudan

 

Ðức Hồng y Parolin làm phép viên đá đầu tiên xây Tòa Sứ thần tại Nam Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Juba (RVA News 08-07-2022) - Chiều ngày 07 tháng Bảy năm 2022, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự nghi thức làm phép viên đá đầu tiên xây Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Juba, ở ngoại ô phía bắc thủ đô Nam Sudan.

Khu vực này ở cạnh đại chủng viện và được Hội đồng Giám mục Nam Sudan tặng cho Tòa Thánh. Cho đến nay trụ sở Tòa Sứ thần ở trong một nhà thuê của tư nhân.

Tham dự buổi làm phép, có các đại diện chính quyền và Giáo hội. Lên tiếng trong dịp này, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh nhắc lại rằng: "Vai trò tòa Sứ thần là củng cố tình hiệp thông giữa Ðức Giáo hoàng và các giám mục, với các giáo phận địa phương. Tóm lại là để thăng tiến những tương quan, giúp dấn thân cho hòa bình, phát triển và thiện ích của dân chúng tại quốc gia liên hệ.

Hiện nay, Ðức Sứ thần Tòa Thánh, Hubertus Matheus Maria Van Megan, người Hòa Lan, cũng là Sứ thần Tòa Thánh tại Nairobi, thủ đô Kenya, và ngài kiêm nhiệm Tòa Sứ thần ở Nam Sudan.

Viên đá đầu tiên được Ðức Hồng y Parolin làm phép là viên gạch đã gắn nơi cửa Năm Thánh ở Ðền thờ thánh Phêrô, vào cuối Năm Thánh 2000. Sau đó viên gạch này được gỡ ra khi Ðức Giáo hoàng Phanxicô ở cửa Năm Thánh này để khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016.

(Vatican News 8-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page