Khai mạc Ðại hội Gia đình Thế giới

lần thứ X tại Roma

 

Khai mạc Ðại hội Gia đình Thế giới lần thứ X tại Roma.

Mary Trần Vy

Roma (VTW 23-06-2022) - Ðại hội Gia đình Thế giới lần thứ X đã được khai mạc với lễ hội của các gia đình diễn ra tại hội trường Phaolô VI ở nội thành Vatican, từ 6 đến 8 giờ chiều thứ Tư 22 tháng 6 năm 2022, với các chứng từ của các đôi vợ chồng; và một số các chứng từ khác được trình bày trực tuyến.

Lễ khai mạc Ðại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10 giống như một "bản nhạc", đan xen giữa âm nhạc và kinh nghiệm sống, và còn có thêm những không gian để suy tư và cầu nguyện. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã có bài phát biểu trong buổi khai mạc Ðại hội Gia đình thế giới vào tối ngày 22 tháng 6 năm 2022. Ðức Thánh Cha kêu gọi các gia đình tin nhận Chúa để thay đổi bản thân và "nhìn lên bầu trời trong cuộc sống" để đương đầu với những niềm vui và nỗi buồn trong đời sống.

Các gia đình từ nhiều nơi trên thế giới đã tập trung tại buổi khai mạc, trong hội trường Phaolô VI ở Vatican, trong đó có một đôi vợ chồng đến từ Kiev, Ukraine nơi đang bị chiến tranh tàn phá. Một đôi vợ chồng khác đến từ thành phố Manaus của Brazil; cha mẹ của vị Tôi tớ Chúa Chiara Corbella Petrillo; một đôi vợ chồng người Congo đã sống kinh nghiệm tha thứ; và con cháu của đôi vợ chồng chân phước Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi, bổn mạng của Ðại hội Gia đình lần này.

Hội nghị Gia đình Thế giới lần này sẽ lấy Roma làm địa điểm chính, đồng thời cũng được đồng loạt tổ chức trên toàn thế giới, để nhiều gia đình có thể lắng nghe và chia sẻ những mối quan tâm và hy vọng của nhau. Trong buổi tối khai mạc với Lễ Hội Các Gia Ðình, một số gia đình đã chia sẻ những câu chuyện của họ trong hội trường Phaolô VI, mang lại tiếng nói đại diện cho nhiều gia đình có cùng trải nghiệm.

Ngay sau đó, Ðức Thánh Cha đã có bài phát biểu động viên các gia đình này, Ðức Thanh Cha nói: "Các bạn hãy bắt đầu từ hoàn cảnh thực tế của mình và cố gắng song hành cùng nhau từ đó: như một cặp vợ chồng, trong gia đình và với các gia đình khác, và cùng với Giáo Hội. Tôi nghĩ đến câu chuyện ngụ ngôn về người Samaritanô nhân ái. Anh ta gặp một người đàn ông bị thương trên đường và sẵn sàng bước tới để chăm sóc và giúp anh ta. Tôi hy vọng đây là điều mà Giáo Hội muốn dành cho bạn! Người Samaritanô ở bên cạnh bạn và giúp bạn tiếp tục cuộc hành trình, hãy can đảm tiếp bước."

Tình yêu vợ chồng không phải là một cuộc hành trình đơn lẻ, mà là một cuộc hành trình với Chúa. Ðức Thánh Cha đề cập đến kinh nghiệm của một trong những gia đình đã chia sẻ: Một gia đình có cha mẹ trẻ với ba người con, có con ngoài giá thú và sợ kết hôn. "Cuộc sống gia đình không phải là một 'nhiệm vụ bất khả thi'", Ðức Giáo hoàng nhấn mạnh, "Nhờ ân sủng của các bí tích, Thiên Chúa đã biến nó thành một cuộc hành trình tuyệt vời với Người, họ sẽ không bao giờ đơn độc".

Khoảng 2,000 đại biểu đến từ 120 quốc gia đã có mặt tại Ðại hội do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Do đại dịch, số người tham dự Ðại hội lần này bị giới hạn trong khoảng ít người hơn so với 30 ngàn người tham gia Ðại hội lần thứ IX tại thủ đô Dublin của Ailen vào tháng 8 năm 2018.

Ðặc biệt, Ðức Thánh Cha cũng đã chỉ ra trong một sứ điệp được phổ biến vào đầu tháng 7 năm 2021, sự kiện này diễn ra theo một hình thức "chưa từng có" và "đa trung tâm". Nó sẽ diễn ra với các sáng kiến địa phương ở các giáo phận trên khắp thế giới, tương tự như những gì sẽ diễn ra đồng thời tại Roma.

Ðại hội Gia đình Thế giới lần này cũng có sự tham dự của Phái Ðoàn đến từ Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam đã rời Việt Nam trên chuyến bay cất cánh từ phi trường Tân Sơn Nhất lúc 20g00 chiều tối ngày 20 tháng 6 năm 2022 (giờ Việt Nam) và đã đến Sân bay quốc tế Leonardo da Vinci hay còn gọi Sân bay Roma-Fiumicino vào lúc 7g20 ngày 21 tháng 6 năm 2022 (giờ Roma).

Phái đoàn Việt Nam tham dự Ðại Hội Gia đình Thế giới lần này gồm có 06 thành viên, bao gồm Ðức Cha Ða Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Ðà Lạt, Chủ Tịch Ủy Ban Mục Vụ Gia Ðình trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam; Ðức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn, kiêm Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Hà Tĩnh, Chủ Tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, nguyên Thư Ký Ủy Ban Mục Vụ Gia Ðình; Cha Giuse Hà Ðăng Ðịnh, Thư Ký Ủy Ban Mục Vụ Gia Ðình; Nữ tu Têrêsa Lê Thị Ngọc Lễ, Dòng Ða Minh Thánh Tâm và 01 đôi hôn nhân: anh Gioan B. Nguyễn Phúc Thiện và chị Anna Nguyễn Ngọc Cúc, Tổng giáo phận Sài Gòn, đại diện cho các Gia đình Công giáo Việt Nam.

Phái đoàn Việt Nam sẽ tham dự các chương trình của các ngày Ðại Hội bắt đầu từ chiều ngày 22 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022, được tổ chức tại các địa điểm trong thành Vatican.

Ðức Thánh Cha Phanxicô có mặt trong Lễ hội của các gia đình vào lúc 18g00, chiều thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022; trong Thánh Lễ đại trào tại quảng trường Thánh Phêrô và kết thúc với Kinh Truyền Tin vào lúc 12g00 trưa, Chúa Nhật 26 tháng 6 năm 2022 bằng nghi thức sai đi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page