Ðức Hồng y Fridolin bị sốc vì Ðức Thánh cha hoãn lại

chuyến viếng thăm Congo

 

Ðức Hồng y Fridolin bị sốc vì Ðức Thánh cha hoãn lại chuyến viếng thăm Congo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kinshasa (RVA News 14-06-2022) - Ðức Hồng y Fridolin Amgongo Besungu, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, Cộng hòa dân chủ Congo, cho biết ngài bị sốc và ngạc nhiên vì việc hoãn lại cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại nước này, và đồng thời Ðức Hồng y cầu chúc Ðức Thánh cha sớm khoẻ mạnh.

Ðức Hồng y Besungu cũng là thành viên Hội đồng bảy hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha. Ngài bày tỏ sự kinh ngạc trên đây, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình KTO của Công giáo Pháp, tối hôm thứ Bảy, 11 tháng Sáu năm 2022, sau khi có tin của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Ðức Thánh cha phải hoãn lại chuyến tông du tại Phi châu, dự kiến từ ngày 02 đến ngày 07 tháng Bảy năm 2022, theo lời khuyên của các bác sĩ. Ðức Hồng y nói: "Tin này thật là một cú sốc, trước hết đối với chính tôi, nhưng tôi nghĩ đến trước tiên là dân tộc tôi, một dân tộc đang chịu đau khổ". Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha đối với người dân Congo trong lúc này là một thời điểm hy vọng và an ủi. Rất tiếc là điều này bị tan biến". Ðồng thời, Ðức Hồng y cầu chúc Ðức Thánh cha sớm bình phục và nói: "Chúng con đang chờ đợi Ðức Thánh cha ở Congo".

Mặt khác, Ðức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, cũng tỏ xa xúc động vì sự hoãn lại cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Nam Sudan. Theo chương trình dự kiến, Ðức Tổng giám mục giáo chủ sẽ cùng với Ðức Thánh cha và vị thủ lãnh Giáo hội Tin lành trưởng lão Ecosse, Iain Greeshields, cùng viếng Nam Sudan, từ ngày 05 đến ngày 07 tháng Bảy năm 2022, cuộc viếng thăm được gọi là "một cuộc hành hương đại kết" tại một quốc gia từ lâu phải chịu cảnh nội chiến vì xung đột bộ tộc.

Trong một sứ điệp ngắn trên Tweeter, Ðức Tổng giám mục Welby viết: "Tôi cầu nguyện cho người anh là Ðức Giáo hoàng và chia sẻ tâm tình của ngài rất tiếc vì phải hoãn lại chuyến viếng thăm chung tại Nam Sudan. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho người dân tại nước này giữa những thách đố và hy vọng hòa bình, tôi vui mừng vì cuộc viếng thăm lịch sử này có thể thực hiện trong một thời điểm sau này".

Ðức cha Stephen Ameyu Martin Mulla, Tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, nói với giới báo chí rằng: "cuộc viếng của Ðức Thánh cha chỉ bị hoãn lại, và chúng tôi vẫn tiếp tục công cuộc chuẩn bị. Mặc dù tuổi cao nhưng Ðức Thánh cha Phanxicô vẫn khỏe mạnh, và chúng tôi lạc quan tin tưởng cuộc tông du thứ ba của ngài tại Phi châu sớm có thể thực hiện được, vừa khi ngài bình phục".

Bộ trưởng thông tin của Congo, ông Patrick Muyaya, cho biết chính phủ Congo cầu chúc Ðức Giáo hoàng Phanxicô sớm bình phục, nhân dân Congo đang thiết tha chờ đợi cuộc viếng thăm theo lời mời của Tổng thống Felix Tshesekedi, "như một dấu chỉ hòa bình và hòa giải trong Chúa Giêsu Kitô".

(Vatican News Ðức, 11-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page