Các thổ dân Canada muốn

Ðức Giáo hoàng thăm nhiều nơi hơn

 

Các thổ dân Canada muốn Ðức Giáo hoàng thăm nhiều nơi hơn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-06-2022) - Các thổ dân Canada muốn Ðức Thánh cha Phanxicô thăm nhiều nơi hơn, thay vì chỉ dừng lại tại ba địa điểm trong cuộc viếng thăm của ngài tại nước này, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng Bảy năm 2022.

Theo thông cáo do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố, hôm 13 tháng Năm năm 2022, Ðức Thánh cha sẽ dừng lại tại ba thành phố Edmonton, Québec và Iqaluit gần bắc cực. Một số thủ lãnh thổ dân không hài lòng vì sự giới hạn chương trình vào ba địa điểm vừa nói và họ muốn Ðức Thánh cha dừng lại một số nơi khác.

Hôm ngày 01 tháng Sáu năm 2022, các thủ lãnh thổ dân đã gặp các giám mục liên hệ của Canada và họ được trả lời rằng Ðức Giáo hoàng sẽ không thêm các địa điểm khác vào lộ trình theo lời thỉnh cầu của các thổ dân.

Hãng thông tấn AP của Mỹ, truyền đi ngày 01 tháng Sáu năm 2022, cho biết: Ông Ken Young, cựu thủ lãnh miền của Hội đồng các Sắc Dân đầu tiên ở bang Manitoba, nói rằng: "Các địa điểm ấy được chọn mà các cựu nạn nhân không được nói gì, họ không được hỏi ý kiến. Chúng tôi đã hỏi các giám mục xem lộ trình của Ðức Giáo hoàng có thể thay đổi để thêm địa điểm khác, như Kamloops, nhưng không được trả lời".

Kamloops, thuộc bang Bristish Columbia, là nơi, hồi tháng Năm năm 2021, người ta đã tìm thấy hơn 200 trẻ em được an táng trong những ngôi mộ không có đánh dấu, trong khuôn viên trường nội trú thổ dân lớn nhất ở Canada.

Ðức cha Richard Smith, Tổng giám mục giáo phận Edmonton nói rằng Tòa Thánh đã nói rõ chuyến viếng thăm này phải ngắn, xét vì tình trạng sức khỏe của Ðức Thánh cha." Ðức Tổng giám mục cũng cho biết ngài ngạc nhiên vì Ðức Thánh cha tiếp tục tiến hành việc thăm Canada, mặc dù khả năng đi lại của ngài bị giới hạn. Ðức Tổng giám mục cũng nhắc lại rằng viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Liban bị hủy bỏ, và Ðức Giáo hoàng dự kiến thăm Congo và Nam Sudan vào đầu tháng Bảy năm 2022. "Tôi không biết điều đó, nhưng tôi không ngạc nhiên nếu có những người khuyên Ðức Giáo hoàng đừng du hành nữa".

(AP, abcnews.go.com 1-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page