Chương trình chi tiết

Ðức Thánh cha thăm Congo và Nam Sudan

 

Chương trình chi tiết Ðức Thánh cha thăm Congo và Nam Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 30-05-2022) - Hôm 28 tháng Năm năm 2022, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Ðức Thánh cha Phanxicô tại hai nước: Cộng hòa dân chủ Congo và Nam Sudan, từ ngày 02 đến ngày 07 tháng Bảy năm 2022.

Thứ Bảy, 02/07/2022

Ðức Thánh cha sẽ rời Roma lúc 9 giờ 30, sáng thứ Bảy, ngày 02 tháng Bảy năm 2022 và bay đến thủ đô Kinshasa của Congo lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Sau đó, lúc 5 giờ 30 sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức tại Phủ Tổng thống, gọi là "Dinh thự Quốc Gia" cũng ở Kinshasa. Rồi ngài hội kiến riêng với Tổng thống trước khi gặp gỡ chính quyền cùng với ngoại giao đoàn. Ban tối cùng ngày, ngài sẽ gặp riêng các tu sĩ dòng Tên tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh.

Chúa nhật, 03/07/2022

Chúa nhật ngày 03 tháng Bảy năm 2022, Ðức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 8 giờ sáng, tại phi trường Ndolo ở Kinshasa và đọc kinh Truyền tin với các tín hữu.

Ban chiều lúc 6 giờ, Ðức Thánh cha sẽ gặp chung các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ tại nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Congo, cũng ở thủ đô Kinshasa.

Thứ Hai, 04/07/2022

Thứ Hai, ngày 04 tháng Bảy năm 2022, Ðức Thánh cha sẽ bay đến thành phố Goma, cách đó hơn 1,500 cây số ở mạn cực đông Congo, gần Rwanda và cử hành thánh lễ lúc 12 giờ trưa, tại cánh đồng Kibumba. Sau đó, lúc 5 giờ chiều, ngài sẽ gặp các nạn nhân bạo lực ở thành phố Beni và miền đông Congo thuộc miền Kivu, nơi từ lâu vẫn xảy ra nhiều biến loạn và xung đột. Sau đó, Ðức Thánh cha bay trở lại thủ đô lúc 8 giờ tối.

Thứ Ba, 05/07/2022

Thứ Ba, ngày 05 tháng Bảy năm 2022, ban sáng lúc 8 giờ 40 phút, Ðức Thánh cha gặp gỡ giới trẻ và các giáo lý viên, tại sân vận động "Các vị Tử đạo" ở Kinshasa, rồi ngài giã từ Congo bay tới thủ đô Juba của Nam Sudan, cách đó 2,075 cây số về hướng đông bắc.

Cuộc viếng thăm tại Nam Sudan được gọi là "Cuộc hành hương đại kết hòa bình nơi đất nước và nhân dân Nam Sudan", vì có sự tham dự của hai vị thủ lãnh Liên hiệp Anh giáo và Giáo hội Ecosse, là hai cộng đoàn Kitô có đông tín hữu tại nước này.

Lễ nghi đón tiếp chính thức sẽ diễn ra tại Phủ Tổng thống lúc 3 giờ 45 phút chiều, tiếp theo là cuộc hội kiến riêng với Tổng thống, trước khi gặp các giới chức chính quyền, ngoại giao đoàn và đại diện các tầng lớp xã hội Nam Sudan.

Thứ Tư, 06/07/2022

Thứ Tư, ngày 06 tháng Bảy năm 2022, Ðức Thánh cha sẽ gặp gỡ những người di tản lúc 8 giờ 45 phút, tại trại tản cư nội địa ở thủ đô Juba. Sau đó, lúc 11 giờ 30, ngài gặp các tu sĩ dòng Tên, tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh. Ban chiều cùng ngày, lúc 5 giờ, Ðức Thánh cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại nhà thờ chính tòa địa phương, trước khi cử hành buổi cầu nguyện đại kết, tại Công viên gần lăng John Garang, cố lãnh tụ kháng chiến của Nam Sudan, cũng tại thủ đô Juba.

Thứ Năm, 07/07/2022

Sáng thứ Năm, ngày 07 tháng Bảy năm 2022, Ðức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ cũng tại khu vực lăng John Garang. Sau lễ, ngài giã từ và lên đường lúc 11 giờ 15 phút để bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày.

Vì đau đầu gối, Ðức Thánh cha phải ngồi xe lăn khi di chuyển trước công chúng, nên chương trình viếng thăm của ngài tương đối nhẹ nhàng, vì thế ngài chỉ có thể chủ tọa một sinh hoạt chính mỗi ngày, trừ khi sinh hoạt thứ hai vắn gọn và Ðức Thánh cha có thời gian để nghỉ ngơi.

Tiếp đến, Ðức Thánh cha không thể ở lâu trên khán đài. Ngài không thể di chuyển bằng trực thăng và chỉ có thể ngồi trên xe hơi một thời gian nào đó.

(Tổng hợp 28-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page