Ðức giám mục Butembo-Beni kêu gọi

tín hữu Congo chào đón Ðức Thánh cha

 

Ðức giám mục Butembo-Beni kêu gọi tín hữu Congo chào đón Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beni (RVA News 05-04-2022) - Ðức cha Melchisedec Sikuli, Giám mục giáo phận Butembo-Beni, thuộc Cộng hòa dân chủ Congo, kêu gọi các tầng lớp tín hữu trong giáo phận này, tích cực tham gia đông đảo các cuộc gặp gỡ và các buổi lễ của Ðức Thánh cha trong chuyến viếng thăm của ngài tại nước này, từ ngày 02 đến 05 tháng Bảy năm 2022.

Giáo phận Butembo-Beni có hơn một triệu 300 ngàn tín hữu Công giáo, thuộc miền đông bắc Congo, tỉnh bắc Kivu, giáp giới với Uganda, là nơi xảy ra nhiều vụ xáo trộn vì các hoạt động của phiến quân và các nhóm võ trang khác.

Trong chuyến đi từ ngày 02 đến 07 tháng Bảy năm 2022, Ðức Thánh cha sẽ dừng lại tại thủ đô Kinshasa và chủ sự thánh lễ ngày 04 tháng Bảy năm 2022 tại thành phố Goma ở mạn đông bắc Congo, trước khi tới thủ đô Juba của Nam Sudan.

Trong thư mục tử công bố hôm 30 tháng Ba năm 2022, Ðức cha Sikuli nói rằng vì "những lý do thực tiễn, tất cả những ai muốn tham dự thánh lễ với Ðức Thánh cha cần phải đăng ký trong các giáo xứ liên hệ. Các giáo sĩ và tu sĩ thì đăng ký qua liên hiệp các linh mục giáo phận và Hội đồng các bề trên cấp cao của các dòng tu ở Butembo-Beni".

Ðức giám mục giáo phận Butembo cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho chuyến tông du của Ðức Thánh cha và đóng góp vào việc tổ chức cuộc viếng thăm. Ngài viết: "Xin anh chị em hãy nhớ rằng sự trưởng thành của một Giáo hội cũng được đo lường qua lòng quảng đại của các tín hữu, ngoài những yếu tố khác".

Hồi đầu tháng Ba năm 2022, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo cũng kêu gọi dân Chúa thi hành những công tác bác ái, hòa giải, xây dựng hòa bình đặc biệt trong khi chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha.

(Aciafrica, CNA 3-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page