Nam Sudan bị nạn đói chưa từng có đe dọa

 

Nam Sudan bị nạn đói chưa từng có đe dọa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Juba (RVA News 18-03-2022) - Nam Sudan, quốc gia Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm vào tháng Bảy năm 2022, đang bị nạn đói chưa từng có trong lịch sử đe dọa.

Trên đây là lời báo động của tổ chức Lương thực thế giới (PAM), trong phúc trình mới công bố: nhiều yếu tố cùng tác động có nguy cơ đặt hơn 70% dân Nam Sudan trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng, và đây là cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng nhất.

Trong số các nguyên do, có tình trạng khí hậu bấp bênh, giữa những làn sóng hạn hán và lụt lội, tình trạng bấp bênh về lương thực tại một số miền ở Nam Sudan hoặc tình trạng giá nông phẩm gia tăng mạnh trên bình diện thế giới.

Bà Adeyinka Badejo, Phó giám đốc Chương trình Lương thực thế giới ở Nam Sudan giải thích rằng: "Trong khi thế giới vẫn còn chú tâm vào Ucraina, tình trạng khẩn cấp về lương thực nảy sinh tại Nam Sudan với khoảng tám triệu 300 ngàn người, kể cả những người tị nạn, họ sẽ bị nạn đói cùng cực đe dọa trong những tháng tới đây. Mức độ rộng lớn và sự trầm trọng của cuộc khủng hoảng này thật đáng lo âu. Chúng tôi nhận thấy rằng dân chúng tại Nam Sudan đã dùng tới tất cả những biện pháp có thể để có thể sống còn, nhưng nay họ chẳng còn gì".

Hôm 14 tháng Ba năm 2022, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres, đã cảnh giác chống lại những âm hưởng của chiến tranh tại Ucraina, có thể tạo nên "một cuồng phong đói kém" tại nhiều quốc gia. Giá ngũ cốc đã tăng lên hồi đầu mùa xuân Arập và những vụ nổi loạn vì đói trong những năm 2007-2008".

Bà Marie Dasulva, Phát ngôn viên Chương trình lương thực thế giới, xác quyết rằng Nam Sudan gặp rất nhiều khó khăn trong việc bài trừ nạn đói và rất cần sự giúp đỡ.

(Vatican News 16-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page