Các giám mục Congo kêu gọi động viên toàn quốc

chuẩn bị đón Ðức Thánh cha

 

Các giám mục Congo kêu gọi động viên toàn quốc chuẩn bị đón Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kinshasa (RVA News 11-03-2022) - Hội đồng Giám mục Cộng hòa dân chủ Congo kêu gọi các tín hữu và những người thiện chí, động viên cộng tác vào việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại nước này, từ ngày 02 tháng Bảy năm 2022.

Trong thông cáo, công bố hôm 08 tháng Ba năm 2022, các giám mục Congo nói rằng: "Chúng tôi đặc biệt ngỏ lời với các nhân viên mục vụ, các người lãnh đạo các phong trào và hội đoàn, các tù trưởng, những người hướng dẫn dư luận, các vị trách nhiệm các cơ quan truyền thông cộng tác vào việc chuẩn bị này. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Congo cũng kêu gọi các lực lượng tiêu cực hãy vĩnh viễn từ bỏ võ khí, và nói rằng: "Ước gì các vị lãnh đạo các phong trào võ trang và những người bảo trợ chính trị cho họ hãy làm cho tiếng súng im bặt, vì tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau".

Thông cáo ngày 07 tháng Ba năm 2022, Hội đồng Giám mục Cộng hòa dân chủ Congo nhắc lại rằng Giáo hội Công giáo vẫn luôn dấn thân trong việc tìm kiếm hòa bình tại nước này, đặc biệt ở miền Ðông Congo bị loạn lạc vì các nhóm võ trang địa phương và nước ngoài. Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần kêu gọi cầu nguyện cho đất nước này. Ví dụ, ngày 15 tháng Tám năm 2016, Ðức Thánh cha đã lên án các cuộc thảm sát tại thành phố Beni, làm cho 42 người chết; ngày 23 tháng Mười Hai năm 2017, Ðức Thánh cha đã chủ sự buổi cầu nguyện tại Ðền thờ thánh Phêrô cho hòa bình tại Nam Sudan và Cộng hòa dân chủ Congo, ngày 06 tháng Hai năm 2022, ngài đã lên án các cuộc thảm sát do các dân quân Codeco ở tỉnh Ituri".

Miền đông Congo bị nạn bạo lực từ hơn 20 năm qua. Tổng thống Félix Tshisekedi đã đặt hai tỉnh Bắc Kivu và Ituri trong tình trạng khẩn trương, từ ngày 06 tháng Năm năm 2021 để quân đội có thể đương đầu với các lực lượng tiêu cực. Ngoài ra, quân đội Congo và Uganda cũng liên kết với nhau để truy nã các phiến quân Hồi giáo ADF trong tỉnh Beni và Urumu.

(actualite.cd 8-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page