Ðức Tổng giám mục Mosul:

Ðời sống tại đây trở lại bình thường

 

Ðức Tổng giám mục Mosul: Ðời sống tại đây trở lại bình thường.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mosul (RVA News 18-02-2022) - Ðức cha Michael Najeeb Moussa, Tổng giám mục giáo phận Mosul ở miền bắc Irak, tỏ ra lạc quan thận trọng về tương lai miền bình nguyên Ninive và cho biết đời sống tại thành Mosul trở lại bình thường.

Mosul là thành phố lớn thứ hai của Irak, sau thủ đô Baghdad. Thời Tổng thống Saddam Hussein, thành này có ba triệu dân cư, nhưng hiện nay chỉ còn gần 700,000 người. Thành này cũng như nhiều thị trấn khác trong vùng đã bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng hồi năm 2014 và tàn phá các thánh đường Kitô cũng như nhiều di tích văn hóa lịch sử. Sau gần một năm tấn công, quân đội chính phủ Irak và các lực lượng đồng minh đã giải phóng thành này hồi tháng Bảy năm 2017. Ít nhất 40,000 người thiệt mạng trong cuộc chiến này. Ðức Thánh cha Phanxicô đã viếng thăm Mosul ngày 07 tháng Ba năm 2021.

Hãng tin Asia News cho biết trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức "Pro Oriente", Phò Ðông phương, Ðức Tổng giám mục Moussa, dòng Ða Minh và thuộc Giáo hội Công giáo Canđê, cho biết từ sáu tháng nay, ngài sống thường trực tại Mosul, điều này trước đây không thể thực hiện được vì lý do an ninh. "Trong thực tế, Mosul thuộc về những vùng yên hàn nhất Irak hiện nay".

Về những tin trong thời gian gần đây, có những vụ khủng bố của lực lượng IS tại miền bắc Irak, Ðức Tổng giám mục Moussa nói rằng dân chúng nói chung xác tín nhóm IS không còn mạnh như trước. Trong toàn vùng bình nguyên Ninive tình hình tương đối yên tĩnh, mặc dù có một số nơi, tốt hơn nên tránh di chuyển ban đêm. Ðức Tổng giám mục cũng xác nhận rằng Ðức Thánh cha Phanxicô, trong cuộc viếng thăm tại đây hồi tháng Ba năm ngoái, đã góp phần đẩy mạnh cuộc đối thoại và tái thiết vùng bình nguyên Ninive, nơi có tỷ lệ Công giáo cao nhất tại Irak. Chưa bao giờ có những nhiều cố gắng thực hiện các nguyên tắc về tình huynh đệ nhân loại và hòa giải tại Mosul như hiện nay.

Ðức cha Thabit Mekko, Giám mục Phó giáo phận Alkosh thuộc Công giáo Canđê, cho biết ngài không nản lòng vì những vụ tấn công khủng bố gần đây của nhóm Nhà nước Hồi giáo IS. Vấn đề chính của Irak hiện nay là sự trống rỗng chính trị, sự bất lực của các nhà chính trị trong việc bầu một vị tổng thống cho Irak, lý do vì sự phân hóa các nhóm chính trị và tôn giáo, họ không muốn làm việc chung với nhau.

Cuộc bầu cử quốc hội ngày 10 tháng Mười năm 2021 đã đưa tới sự tăng cường đảng Sadrist của lãnh tụ Hồi giáo Shiite Muqtada al-Sadr. Ông đạt được một phần năm trong tổng số 329 ghế tại quốc hội. Các đảng khác không đồng thuận với nhau và có một đảng mạnh mẽ đòi phải kiểm phiếu lại. Chỉ có 44% các cử tri đi bầu, một tỷ lệ thấp nhất từ trước đến nay trong sáu cuộc bầu cử, từ sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ hồi năm 2003. Những cuộc biểu tình phản đối nạn tham nhũng, tình trạng xã hội suy sụp và ảnh hưởng của các nhóm quân sự đã đưa tới cuộc bầu cử quốc hội thứ sáu vừa qua.

(KAP 16-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page