Lễ mừng Ðền thánh Tử đạo Hải My ở Hàn Quốc

 

Lễ mừng Ðền thánh Tử đạo Hải My ở Hàn Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Deajeon (RVA News 04-01-2022) - Hồi trung tuần tháng Mười Hai năm 2021, một lễ mừng trọng thể đã được cử hành tại Ðền thánh Tử đạo vô danh Hải My, Hàn Quốc, được Tòa Thánh nâng lên hàng Ðền thánh Quốc tế. Ðây là Ðền thờ thứ hai tại nước này được nâng lên hàng Ðền thánh Quốc tế.

Ðền thánh Tử đạo vô danh ở Hải My (Haemi), thuộc Giáo phận Ðại Ðiền (Deajeon), cách thủ đô Hán Thành hơn 100 cây số về hướng nam. Ðây là nơi kính nhớ các vị tử đạo vô danh của Giáo hội Hàn Quốc: tại đây khoảng 2,000 tín hữu Công giáo ở miền trung Hàn Quốc đã bị chôn sống trong cuộc bách hại, từ năm 1866 đến 1882. Một ngọn tháp cao mười sáu mét được dựng lên tại Ðền thánh, có ghi tên của 132 vị tử đạo có tên gọi hoặc tên thánh.

Quyết định Công nhận Ðền thánh Tử đạo Hải My đến từ Hội đồng Tòa Thánh tái Truyền giảng Tin mừng, là cơ quan phụ trách về các Ðền thánh và trung tâm hành hương trong Giáo hội Công giáo. Quyết định này được công bố ngày 08 tháng Ba nhưng mới được chính thức mừng hồi giữa tháng Mười Hai năm 2021.

Hãng tin Ucan truyền đi ngày 03 tháng Giêng năm 2022, cho biết tham dự buổi lễ có đông đảo các quan chức chính quyền và các vị lãnh đạo Giáo hội. Ðức cha Augustino Chung Tú Kim (Jong-soo-Kim), Giám mục Phụ tá giáo phận Ðại Ðiền, đã trao sắc lệnh của Hội đồng Tòa Thánh tái Truyền giảng Tin mừng cho cha Giám đốc Ðền thánh Hàn Quang Thạch (Han Gwang-seok). Từ nay, Ðền thánh này thuộc vào số khoảng ba mươi Ðền thánh Quốc tế trên thế giới.

Lên tiếng tại buổi lễ, Ðức cha Augustino Kim nói rằng các dân chúng cần học lịch sử cuộc tử đạo của các tín hữu Kitô dưới triều đại Triều Tiên (Joseon) để hiểu lịch sử tôn giáo, tín ngưỡng và các thực tại xã hội thời đó. Ngài nói: "Chúng ta cần rất rõ ràng về lịch sử cuộc tử đạo này vào cuối triều đại Joseon để thấy những người quý tộc và nô lệ sống như gia đình và kiến tạo một trật tự xã hội mới, lấy hứng từ tín ngưỡng và đức tin".

Ðức cha Kim cho biết thêm rằng con đường hành hương sẽ được phát triển và bảo tồn, vì Tòa Thánh đã nhìn nhận Ðền thánh này là nơi hành hương quốc tế. "Tôi hy vọng Ðền thánh sẽ là nơi mà dân chúng có thể tìm được an ủi tinh thần, vì quá bị đè nặng do những sung túc vật chất".

Về phần ông Mạnh Tỉnh Hạo (Maeng Jeong Ho), Thị trưởng thành Thụy San (Seosan) ở địa phương, thuộc tỉnh Trung Thanh Nam (Chungcheongnam), cho biết chính quyền tại đây sẽ giúp đỡ phát triển con đường hành hương cùng với Chùa Hải My Sơn, một địa điểm nổi tiếng của Phật giáo.

(Ucan 3-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page