Ðức Thánh cha sẽ đưa

hàng chục người tị nạn từ Cipro về Ý

 

Ðức Thánh cha sẽ đưa hàng chục người tị nạn từ Cipro về Ý.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 26-11-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ đưa hàng chục người tị nạn từ đảo Cipro về Ý, sau khi viếng thăm tại nước này, phần nào giống như ngài đã thực hiện vào cuối cuộc viếng thăm tại đảo Lesbo bên Hy Lạp, hồi tháng Tư năm 2021.

Hãng tin EFE của Tây Ban Nha truyền đi ngày 24 tháng Mười Một năm 2021, đưa tin trên đây và cho biết phủ Tổng thống Cipro xác nhận sáng kiến tượng trưng này đã được Tòa Thánh đề nghị và được chính phủ Cipro chấp nhận. Báo chí địa phương cho biết có khoảng 50 người sẽ được đưa về Ý và nói rằng Ðức Giáo hoàng Phanxicô muốn gửi một tín hiệu cho nhiều nước, nhất là các nước lớn, về sự cần thiết phải đối xử nhân đạo trong vấn đề di cư. Tuy nhiên, Phòng báo chí Tòa Thánh chưa lên tiếng về vấn đề này.

Trong dịp viếng thăm đảo Lesbo cách đây hơn 5 năm rưỡi, Ðức Thánh cha đã đưa 12 người tị nạn Syria, thuộc ba gia đình, cùng đi trên chuyến bay với ngài về Ý, như một câu trả lời cho sự thụ động của Âu châu về việc đón nhận người tị nạn từ các đảo Hy Lạp.

Số người di dân tị nạn đến Cipro gia tăng mạnh trong mười tháng đầu năm 2021, với tổng cộng 10,868 người di dân bất hợp pháp, tức là tăng 38% so với năm 2020.

Theo các thống kê chính thức, có 9,270 người lẻn vào Cipro qua đường biên giới "xanh" chia cắt đảo Cipro từ năm 1974, khi Thổ Nhĩ Kỳ chiếm miền bắc của đảo này và tuyên bố đó là Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, bắc Cipro.

Chính phủ Cipro nhiều lần tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt du nhập những người di dân bất hợp pháp qua đường biên giới xanh.

(EFE 24-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page