Công bố chương trình chi tiết

Ðức Thánh cha thăm Cipro và Hy Lạp

 

Công bố chương trình chi tiết Ðức Thánh cha thăm Cipro và Hy Lạp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-11-2021) - Hôm 13 tháng Mười Một năm 2021, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Ðức Thánh cha Phanxicô, tại đảo Cipro và Hy Lạp từ ngày 02 đến 06 tháng Mười Hai năm 2021.

Ðức Thánh cha sẽ rời Roma lúc 11 giờ sáng, thứ Năm, 02 tháng Mười Hai năm 2021, và đến phi trường Larcana ở thủ đô Nicosia của Cipro, sau 3 giờ bay, tức là lúc 3 giờ chiều, giờ địa phương. Sau nghi thức đón tiếp tại sân bay, Ðức Thánh cha sẽ gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, các hiệp hội và phong trào giáo dân, tại Nhà thờ Chính tòa Ðức Mẹ Ân Phúc ở Nicosia của Giáo hội Công giáo Maronite, lúc 4 giờ chiều. Rồi ngài đến thăm xã giao Tổng thống, trước khi gặp các giới chức chính quyền, xã hội dân sự vào ngoại giao đoàn lúc 6 giờ chiều.

Thứ Sáu 03 tháng Mười Hai năm 2021, lúc 8 giờ 30 sáng Ðức Thánh cha sẽ thăm Ðức Tổng giám mục Chrysostomos II, Thủ lãnh Giáo hội Chính thống Cipro, rồi gặp gỡ Thánh Hội đồng của Giáo hội này, tại Nhà thờ Chính tòa của Chính thống giáo địa phương.

Lúc 10 giờ sáng, Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu ở sân vận động Nicosia. Ban chiều cùng ngày, Ðức Thánh cha sẽ chủ sự buổi cầu nguyện đại kết với người di dân tại nhà thờ giáo xứ Thánh Giá cũng ở Nicosia.

Sáng thứ Bảy, 04 tháng Mười Hai năm 2021, lúc quá 9 giờ sáng, Ðức Thánh cha sẽ giã từ đảo Cipro để bay tới thủ đô Athènes của Hy Lạp, vào lúc quá 11 giờ, rồi ngài đến dinh Tổng thống để viếng thăm, sau đó gặp Thủ tướng, trước khi gặp gỡ các giới chức chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn lúc gần 1 giờ trưa, cũng tại Phủ Tổng thống.

Lúc 5 giờ chiều cùng ngày 4 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm Ðức Tổng giám mục Ieronymos II, Tổng giám mục Athènes, Giáo chủ Chính Thống Hy Lạp.

Cuộc viếng thăm được tiếp nối với cuộc gặp gỡ lúc 5 giờ 15 phút chiều với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên tại Nhà thờ Chính tòa thánh Dionigi, ở thủ đô Athènes.

Khi về tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Hy Lạp lúc gần 7 giờ tối, Ðức Thánh cha sẽ gặp các tu sĩ dòng Tên.

Chúa nhật 05 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Thánh cha sẽ bay đến đảo Lesbo với thủ phủ là thành phố Mytilene, lúc quá 10 giờ sáng. Từ đó, ngài đến thăm những người tị nạn, tại trại gọi là "Trung tâm tiếp đón và nhận dạng".

Giã từ trại này, Ðức Thánh cha bay trở lại thủ đô Athènes và cử hành thánh lễ lúc gần 5 giờ chiều, tại Hội trường Megaron. Sau lễ vào lúc 7 giờ, Ðức Tổng giám mục Ieronymos II đến viếng thăm đáp lễ Ðức Thánh cha, tại tòa Sứ thần Tòa Thánh.

Sáng thứ Hai 06 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Thánh cha tiếp kiến chủ tịch Quốc hội Hy Lạp, tại Tòa Sứ thần vào lúc 8 giờ 15 phút sáng, trước khi ngài đến trường thánh Dionigi của các nữ tu dòng Ursuline ở khu Maroussi, ngoại ô phía đông bắc của Athènes để gặp gỡ giới trẻ, rồi ra phi trường lúc quá 11 giờ để đáp máy bay trở về Roma, dự kiến sẽ đến phi trường Ciampino vào lúc 12 giờ 30 trưa cùng ngày 6 tháng Mười Hai năm 2021.

(Sala Stampa 13-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page