Chương trình viếng thăm

của Ðức Thánh cha tại đảo Cipro

 

Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh cha tại đảo Cipro.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Nicosia (RVA News 09-11-2021) - Tuy Phòng báo chí Tòa Thánh chưa chính thức công bố, nhưng Ðức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa cho biết chương trình đại cương cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Cipro, từ ngày 02 đến 04 tháng Mười Hai năm 2021.

Ðức Thượng phụ cũng là chủ chăn của các tín hữu Công giáo Latinh ở Cipro. Ngài cho biết như trên, trong thư gửi các linh mục và tín hữu tại đảo này, theo đó Ðức Thánh cha sẽ cử hành một thánh lễ tại một sân thể thao, và sẽ gặp gỡ những người di dân và tị nạn, cũng như gặp Ðức Tổng giám mục Chrysostomos II của Giáo hội Chính thống tại đảo này.

Ðức Thượng phụ nhận xét rằng với vị trí ở giữa Âu châu và thế giới Arập, đảo Cipro có sự phong phú và huy hoàng, cũng chứa đựng những đối nghịch và thảm kịch của Trung Ðông, là cánh cửa để nhìn vào thế giới tây phương. Cả cuộc đối thoại và cộng tác đại kết với Giáo hội Chính thống chiếm đa số tại Cipro cũng rất tốt đẹp. Một thí dụ cụ thể về điều này, là các tín hữu Công giáo cũng có thể dùng nhà thờ Chính thống để cầu nguyện.

Ðức Thượng phụ Pizzaballa cho biết tỷ lệ những người tị nạn đến đảo Cipro cao hơn bất kỳ nước Âu châu nào. Tại đây, Giáo hội thi hành công tác xã hội quan trọng.

Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem đã soạn và công bố một kinh của Ðức Thượng phụ để các tín hữu cầu nguyện trong những ngày chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha và kinh này cũng có mục đích nghĩ đến những người không thể tham dự các hoạt động của Ðức Thánh cha tại Cipro.

(KAP 9-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page