Ðức Tổng giám mục Salim Sfeir:

Ðức Thánh cha sẽ mang hy vọng cho đảo Cipro

 

Ðức Tổng giám mục Salim Sfeir: Ðức Thánh cha sẽ mang hy vọng cho đảo Cipro.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Nicosia (RVA News 08-11-2021) - "Các tín hữu Công giáo tại đảo Cipro hy vọng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ là thời điểm hy vọng và đức tin đối với họ". Ðảo này vẫn còn bị thảm trạng chia đôi từ năm 1974 vì miền bắc bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng.

Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ viếng thăm đảo Cipro, từ ngày 02 đến 04 tháng Mười Hai năm 2021.

Ðức cha Sfeir Salim, Tổng giám mục giáo phận Cipro thuộc Giáo hội Công giáo Maronite, tuyên bố như trên với Ðài Vatican. Ngài cũng nhận định rằng: "cuộc viếng thăm này là một hồng ân đối với tất cả chúng tôi. Ðây cũng là một cuộc hành hương tại quê hương của thánh Barnabê tông đồ và có chủ đề là: "An ủi trong hy vọng". Chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha khích lệ chúng tôi đối thoại, cổ võ sự sống chung giữa các dân tộc với nhau".

Ðảo Cipro rộng hơn 9,000 cây số vuông, với dân số hơn 900,000 người, trong đó 76% là người gốc Hy Lạp, phần lớn theo Chính Thống giáo và chỉ có 25,000 tín hữu Công giáo, tương đương với 3.15%. Có 10% dân đảo Cipro là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi giáo. Ngoài ra, có 13% dân số tại đảo này là người nước ngoài.

Cộng đồng Công giáo tại đảo Cipro thuộc ba nghi lễ chính là Maronite, với gần 5,000 tín hữu; tiếp đến là các tín hữu Công giáo Latinh, trong những năm gần đây có thêm nhiều tín hữu là công nhân nước ngoài, như Philippines khoảng 7,000, Sri Lanka 1,500, và 300 người Ấn độ. Mới đây, có thêm những người Công giáo từ Phi châu, như Cameroon, Congo.

(Tổng hợp 8-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page