Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha

tại Hy Lạp khích lệ Công giáo thiểu số

 

Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Hy Lạp khích lệ Công giáo thiểu số.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Athènes (RVA News 07-11-2021) - Ðức Tổng giám mục Sevastianos Rossolatos, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hy Lạp, nói rằng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại nước này "khích lệ các tín hữu Công giáo thiểu số tại đây".

Tuyên bố với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, hôm 05 tháng Mười Một năm 2021, sau khi Phòng Báo Chí Tòa Thánh chính thức loan báo cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Cipro và Hy Lạp, từ ngày 02 đến 06 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức cha Rossolatos cũng là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Athènes nói: Nhân cuộc viếng thăm này chúng tôi có thể trình bày tình trạng của chúng tôi và nhận được một sự khích lệ... Cuộc viếng thăm này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 200 năm chiến tranh độc lập khỏi đế quốc Ottoman Hồi giáo, ngày 25 tháng Ba năm 1821. Ðức Giáo hoàng sẽ đến để nâng đỡ và khích lệ chúng tôi.

Ðức Tổng giám mục Rossolatos cũng nhắc đến tình trạng thiểu số của các tín hữu Công giáo tại Hy Lạp: "Cách đây 50 năm, chỉ có khoảng 50,000 người Công giáo tại nước này, ngày nay với các công nhân viên nước ngoài, có hơn 200,000 tín hữu Công giáo, dầu vậy tình trạng vẫn là một thiểu số. Chúng tôi là một Giáo hội mới so với truyền thống và quá khứ, vì vì thế chúng tôi cần được sự an ủi và nâng đỡ của Ðức Giáo hoàng".

Nhắc đến khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Hy Lạp, rút từ Sứ điệp của Ðức Thánh cha, nhân Ngày Quốc tế Giới trẻ thứ 36: "Chúng ta hãy cởi mở đối với những ngạc nhiên của Thiên Chúa, Ðấng muốn cho ánh sáng của Ngài rạng ngời trên hành trình của chúng ta", Ðức Tổng giám mục Rossolatos kết luận rằng: "Ðề tài cuộc viếng thăm muốn nói với chúng tôi điều này: Giáo hội Hy Lạp hãy cởi mở đối với những ngạc nhiên, hãy thả lưới tại biển khơi. Ðiều này cũng sẽ giúp chúng ta tìm lại được động lực đại kết".

Về phần Ðức cha Joseph Printezis, Giám mục giáo phận Nixox-Tinos, nơi có đảo Lesbo mà Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm vào ngày 05 tháng Mười hai năm 2021, ngài nói: "Chúng tôi vui mừng vì Ðức Thánh cha đến đây. Ðối với chúng tôi, đây là một thời điểm lịch sử. Ðảo Lesbo là một nơi rất được Ðức Thánh cha Phanxicô quan tâm, vì là nơi tập họp những người di dân tiến về Âu châu, tìm kiếm tương lai và an bình. Ngày 05 tháng Mười Hai, ngài sẽ đến đảo này, cử hành thánh lễ và gặp gỡ những người di dân. Ngày nay, số người di dân ở đây ít hơn so với cuộc viếng thăm của ngài cách đây 5 năm tại Lesbo, nhưng điều này không giảm bớt tầm quan trọng và ý nghĩa việc ngài trở lại thăm đảo này. Chúng tôi đang chuẩn bị một cuộc tiếp đón nồng nhiệt dành cho Ðức Giáo hoàng".

(Sir 5-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page