Từ chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô,

Giáo hội Slovakia lạc quyên giúp Cuba

 

Từ chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô, Giáo hội Slovakia lạc quyên giúp Cuba.

Ngọc Yến

Bratislava (Vatican News 20-09-2021) - Nhằm giúp các tín hữu ý thức những hoa trái đã lãnh nhận, cũng như đem ra thực hành lời dạy của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến tông du tới đất nước, hôm Chúa nhật 19 tháng 9 năm 2021, các Giám mục Slovakia đã mời gọi các tín hữu tham gia cuộc lạc quyên vào Chúa nhật 26 tháng 9 năm 2021 dành cho Cuba.

Trong cuộc viếng thăm Slovakia, từ ngày 12 đến 15 tháng 9 năm 2021, nhiều lần Ðức Thánh Cha đã nhắc nhở các tín hữu thực hành bác ái qua những hành động cụ thể đối với người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội.

Các Giám mục viết trong một thông cáo: "Ðược khuyến khích bởi cuộc viếng thăm và gợi ý của Ðức Thánh Cha Phanxicô, chúng tôi, các Giám mục Slovakia đã quyết định tổ chức một cuộc lạc quyên tại tất cả các giáo xứ của Slovakia vào Chúa nhật 26 tháng 9 năm 2021 để giúp đỡ những người khó khăn ở Cuba".

Các vị chủ chăn muốn cuộc lạc quyên là một trong những hoa trái của chuyến thăm của Ðức Thánh Cha, bởi vì Ðức Thánh Cha đã nhiều lần mời gọi mọi người chú ý đến những anh chị em đang gặp khó khăn nhưng vẫn còn bị bỏ rơi.

Các Giám mục viết tiếp: "Các vấn đề của Cuba đã trở nên trầm trọng hơn do đại dịch. Tình trạng đói nghèo vật chất ngày càng gia tăng ở đất nước đó, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải biết ơn nhiều điều, đồng thời chúng ta cũng không được bỏ quên những người không may mắn. Mục tiêu của chúng ta là chia sẻ, như những người khác đã chia sẻ với chúng ta trong quá khứ khi chúng ta gặp khó khăn".

Cuối thông báo các Giám mục khuyến khích các tín hữu tham gia cuộc lạc quyên cách quảng đại, với một tinh thần đã được khích lệ trong cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha, và tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ ban thưởng xứng đáng cho hành động bác ái của mọi người. (CSR_6343_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page