Ðức Thánh cha kêu gọi

tăng cường việc đào tạo giáo lý viên

 

Ðức Thánh cha kêu gọi tăng cường việc đào tạo giáo lý viên.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-09-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô đề cao vai trò của các giáo lý viên và mời gọi họ hãy trở thành những chứng nhân giúp đào sâu đức tin trong đời sống cụ thể thường nhật và hoạt động với tinh thần sáng tạo.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 17 tháng 9 năm 2021 dành cho 80 tham dự viên, khóa họp các vị phụ trách các Ủy ban huấn giáo thuộc các Hội đồng Giám mục Âu châu, do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng tổ chức, để bàn về việc đón nhận "Chỉ Nam mới về huấn giáo", do Hội đồng này công bố hồi năm 2020.

Ðức Thánh cha nhắc nhở rằng: "như Chỉ Nam mới nhấn mạnh, việc huấn giáo không phải là sự thông truyền trừu tượng những kiến thức lý thuyết cần học thuộc lòng, như thể đó là những công thức toán hoặc hóa học. Nhưng đúng hơn, đó là kinh nghiệm giảng dạy về mầu nhiệm của những người học cách gặp gỡ anh chị em mình tại nơi họ sống và hoạt động, vì chính họ đã gặp Chúa Kitô, Ðấng đã kêu gọi họ trở thành các môn đệ thừa sai. Chúng ta cần nhấn mạnh để chỉ rõ nòng cốt của việc huấn giáo là: Chúa Kitô phục sinh đang yêu thương bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn!"

Ðức Thánh cha cũng khẳng định rằng: "Giáo lý viên là người đặt mình phục vụ cộng đoàn Kitô, để hỗ trợ việc đào sâu đức tin trong đời sống cụ thể thường nhật. Ðó là những người loan báo Tin mừng về lòng thương xót không biết mệt mỏi, có khả năng kiến tạo những liên hệ cần thiết về sự tiếp đón và gần gũi, lãnh hội Lời Chúa sâu xa hơn và cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, dâng hiến những hoa trái của công việc lành."

Ðức Thánh cha nhắc nhở rằng loan báo Tin mừng không bao giờ chỉ là việc lập lại quá khứ. Về việc này, ngài nhắc đến tấm gương của hai thánh anh em Cyrillô và Metodio, với tinh thần sáng tạo trong việc loan báo Tin mừng, đã tìm ra những con đường mới, những ngôn ngữ mới để thông truyền Phúc âm cho các dân tộc Slave, hội nhập đức tin vào văn hóa. Ðiều này đòi phải biết lắng nghe dân chúng, những người mà ta phải loan báo Tin mừng cho họ, chăm chú lắng nghe văn hóa, lịch sử của họ.

(Rei 17-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page