Caritas tại Afghanistan

không rút tiền được để hoạt động

 

Caritas tại Afghanistan không rút tiền được để hoạt động.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kabul (RVA News 16-09-2021) - Sự thiếu tiền mặt hiện nay là vấn đề chính của Caritas quốc tế, trong việc trợ giúp dân nghèo tại Afghanistan.

Ông Stefan Recker, Trưởng Văn phòng của phân bộ quốc tế của Caritas Ðức ở Kabul, thủ đô Afghanistan, tuyên bố như trên với đài truyền hình ARD ở Ðức, hôm 14 tháng 9 năm 2021. Ông báo động rằng mùa đông sắp tới càng làm cho việc mua sắm các lều, chăn mền và dụng cụ vệ sinh trở nên cấp thiết. Vấn đề lớn hiện nay không phải là giúp đỡ dân chúng, nhưng nhất là chúng tôi phải mua các vật dụng để trợ giúp, vì các ngân hàng không có tiền mặt nữa".

Theo ông Recker, ngân hàng nhà nước Afghanistan đã ngưng hoạt động, và các ngân hàng tư cũng không có tiền mặt ngoại tệ hoặc tiền địa phương. "Ðiều này có nghĩa là chúng tôi không có tiền, và không thể mua các vật liệu cứu trợ ngay tại chỗ". Ông Recker cũng cho biết "mọi ngoại tệ của Afghanistan hiện nay ở Mỹ, và lực lượng Taliban bị Mỹ trừng phạt trong lãnh vực này. Giải quyết vấn đề ngân hàng là điều ngoài thẩm quyền của chúng tôi". Vì thế, theo ông Liên hiệp Âu châu cần tạo sức ép đối với Mỹ về vấn đề này.

Theo đại diện của phân bộ quốc tế của Caritas Ðức, ngoài vấn đề tài chính trên đây còn có vấn đề an ninh. "Người Taliban nói một đàng và thường làm một nẻo. Ðây là vấn đề đặc biệt là quan trọng đối với các phụ nữ muốn tiếp tục làm việc."

Hiện nay đang có những cuộc thương thảo với đại diện của Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan. Ông Recker nói: "Chúng tôi đang hết sức cố gắng để đạt tới một thỏa thuận với Taliban để các biện pháp cứu trợ có thể được áp dụng, nhưng vấn đề chính vẫn là không có tiền mặt".

(KAI 15-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page