280 giáo sĩ Mêhicô tử vong vì đại dịch

 

280 giáo sĩ Mêhicô tử vong vì đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mexico (RVA News 15-09-2021) - Theo thống kê mới công bố hôm 12 tháng 9 năm 2021, 280 giáo sĩ Công giáo tại Mêhicô đã tử vong vì đại dịch Covid-19.

Trong số này có 6 giám mục, 251 linh mục và 13 phó tế, cùng với 10 nữ tu.

Tổng cộng tại Mêhicô có hơn 267,000 người bị chết vì Coronavirus. Ðợt dịch thứ ba gia tăng mạnh vì biến thể Delta, nhưng nay dần dần giảm bớt.

Mặt khác tại Venezuela, Ðức Hồng y Jorge Urosa Savino 79 tuổi, nguyên Tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas, bị Covid-19, đã bị đưa vào khu điều trị khẩn trương tại bệnh viện và tình trạng sức khỏe của ngài rất mong manh.

Hôm 13 tháng 9 năm 2021, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Venezuela cho biết như trên, và theo ý muốn, Ðức Hồng y đã lãnh nhận bí tích Xức dầu bệnh nhân. Hội đồng Giám mục cũng công bố một thư của Ðức Hồng y Savino, trong đó ngài từ biệt các tín hữu và cầu mong đất nước Venezuela sớm phục hồi từ tình trạng rất tiêu cực hiện nay.

(KAP 13-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page