Ðức Thánh cha lên đường đi Budapest và Slovakia

 

Ðức Thánh cha lên đường đi Budapest và Slovakia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Budapest (RVA News 12-09-2021) - Sáng sớm Chúa nhật 12 tháng 9 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã lên đường thực hiện chuyến tông du thứ 34 của ngài tại nước ngoài, với trạm dừng tại Budapest, thủ đô Hungary, để bế mạc Ðại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 52, và sau đó từ ban chiều cùng ngày, ngài viếng thăm Cộng hòa Slovakia cho đến chiều ngày thứ Tư, 15 tháng 9 năm 2021.

Ðể xin ơn phù trợ của Ðức Mẹ cho cuộc viếng thăm, như thường lệ, lúc 19 giờ ngày thứ Sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021, Ðức Thánh cha đã đến Ðền thờ Ðức Bà Cả ở Roma, để kính viếng Ðức Mẹ là Phần Rỗi của dân Roma (Salus Populi Romani).

Chúa nhật 12 tháng 9 năm 2021 là ngày dài nhất trong 4 ngày tông du: Ðức Thánh cha dành 7 giờ cho Budapest và 7 giờ cho các hoạt động trong ngày đầu tiên tại Bratislava, thủ đô Slovakia.

Ngày viếng thăm của Ðức Thánh cha bắt đầu lúc 5 giờ 20 phút sáng, khi rời nhà trọ thánh Marta ở nội thành Vatican và ra phi trường Fiumicino để đáp chuyến bay lúc 6 giờ sáng.

Trong số 30 người thuộc đoàn tùy tùng, có "ban tham mưu" của ngài gồm Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Pena, người Venezuela, Phụ tá Quốc vụ khanh, Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng Paul Gallagher, người Anh. Ngoài ra, có Ðức Hồng y Leonardo Sandri Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương và Ðức Hồng y Miguel Ángel Ayuso Guixo, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn.

Cùng đi trong chuyến bay, có 78 ký giả quốc tế trong đó có 8 ký giả người Hungary và Slovakia. Ðây cũng là chuyến bay cuối cùng của Ðức Thánh cha với hãng Alitalia, vì từ tháng Mười năm 2021, hãng này không còn hoạt động nữa và sẽ được thay bằng hãng ITA.

Hướng về Budapest

Sau nghi thức tiễn biệt đơn sơ với sự hiện diện của các vị hữu trách phi trường Fiumicino, máy bay chở Ðức Thánh cha cất cánh lúc 6 giờ 10 trực chỉ phi trường Budapest cách đó 990 cây số về hướng đông bắc.

Trên chuyến bay, như thường lệ, Ðức Thánh cha đã chào thăm các ký giả quốc tế và nhận xét rằng chuyến đi này có màu sắc tiễn biệt: trước hết là Ðức ông Guido Marini, Trưởng Ban nghi lễ phụng vụ của ngài sẽ đi làm giám mục ở miền Bắc Ý, tiếp đến là Ðức ông Dieudonné Datonou, người Bénin bên Phi châu, trưởng ban tổ chức các chuyến viếng thăm của ngài tại nước ngoài, cũng được bổ nhiệm làm giám mục,và thay vào đó là Ðức ông Giorgio Jacob Koovakad, người Ấn Ðộ, người luôn luôn tươi cười. Ðức Thánh cha cám ơn các vị này và nhận xét rằng hôm nay không có Valentina Alazraki, người Mêhicô, bà ký giả niên trưởng, nhưng có Philip Puella, thuộc hãng Reuters của Anh quốc.

Ðức Thánh cha cám ơn các ký giả, cầu chúc họ làm việc tốt đẹp và ngài đến chào từng người.

Vài nét về Hungary

Hungary rộng 93,000 cây số vuông, hơn một phần tư Việt Nam, với gần 9 triệu 800 ngàn dân cư, trong đó có gần 6 triệu tín hữu Công giáo, tương đương với 61% dân số, và thuộc 17 giáo phận được chia làm 4 giáo tỉnh. Giáo Hội Hungary có 34 giám mục và hơn 2,400 linh mục và chỉ có 620 nữ tu.

Những năm dài dưới chế độ cộng sản đã ảnh hưởng rất tiêu cực đến đời sống Giáo hội Công giáo tại Hungary, khiến cho tỷ lệ hành đạo tại nước này rất thấp và ơn gọi khan hiếm.

Ðức Thánh cha không viếng thăm mục vụ tại Giáo hội Công giáo tại Hungary, và hoạt động chính yếu của ngài là chủ sự thánh lễ bế mạc Ðại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 52, khai diễn trước đó từ chiều Chúa nhật 05 tháng 9 năm 2021, với rất nhiều sinh hoạt và có các đại biểu đến từ 80 quốc gia.

Ðến Budapest

Sau 1 giờ 45 phút bay, máy bay chở Ðức Thánh cha đã đến Budapest, thành phố gần 1 triệu 800 ngàn dân cư, vào lúc 7 giờ 45 phút. Ðây là thành phố cổ kính có từ thế kỷ thứ II và được coi là "hòn ngọc của sông Danube", con sông chia đôi thủ đô: một bên là Buda và bên kia là Pest. Tổng giáo phận Esztergom-Budapest có gần 1 triệu 240 ngàn tín hữu Công giáo trên tổng số hơn 2 triệu dân cư.

Vì không phải là cuộc viếng thăm chính thức nên đón tiếp Ðức Thánh cha tại chân thang máy bay chỉ có Phó Thủ tướng Hungary, ông Zsolt Semjém, và hai em bé tặng hoa cho ngài. Không có nghi thức duyệt qua hàng quân danh dự và quốc thiều hai nước và chỉ có phần giới thiệu thành phần hai phái đoàn.

Liền đó, Ðức Thánh cha lên xe tiến về Bảo tàng viện Mỹ Thuật, cạnh Quảng trường Các vị Anh Hùng, cách phi trường 23 cây số. Viện bảo tàng này được khánh thành năm 1906, nhưng ý tưởng thành lập đã được đề ra hồi năm 1896, năm kỷ niệm 1,000 năm lập nước Hungary. Ðây là một tòa nhà vĩ đại ở phía tây của Quảng trường các vị Anh Hùng. Trong thời thế chiến, Bảo tàng viện bị hư hại vì bom và bị quân Ðức Quốc Xã cướp bóc. Tại đây có các bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật nổi danh quốc tế từ thời Trung Cổ đến thế kỷ 20.

Gặp gỡ chính quyền

Ðến Bảo tàng viện, Ðức Thánh cha đã được Tổng thống và Thủ tướng Hungary chào đón ngay tại lối vào và mời đến sảnh đường Romanica để bắt đầu cuộc hội kiến lúc 8 giờ 45. Cùng hiện diện trong dịp này, cũng có Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng Paul Gallagher.

Tổng thống Janos Áder năm nay 62 tuổi (1959), nguyên là Chủ tịch đảng Fidesz - Liên minh công dân Hungary, Chủ tịch quốc hội Hungary, trước khi được bầu làm Tổng thống hồi năm 2012.

Còn Thủ tướng Viktor Orbán, năm nay 58 tuổi (1963), đại biểu quốc hội hồi năm 1990 và 8 năm sau ông được bầu làm Thủ tướng lần đầu tiên, sau đó ông được tái cử 3 lần hồi năm 2010, 2014 và 2018.

Chính phủ của Thủ tướng Orbán nổi tiếng là bênh vực và hỗ trợ các tín hữu Kitô bị bách hại tại các nước, nhưng ông chủ trương hạn chế việc tiếp nhận người di dân và gần đây ông bị Liên hiệp Âu châu lên án mạnh mẽ vì đã đề ra luật chống giáo dục cho những người trẻ về LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender: Ðồng tính luyến ái, lưỡng tính và đổi giống). Phản ứng lại, ông đã tổ cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này.

Cuộc gặp gỡ "lịch sử" của Ðức Thánh cha với hai vị lãnh đạo của Hungary, với phần nói chuyện riêng 15 phút, rồi phần trao đổi quà tặng và chụp hình lưu niệm.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page