Ðông đảo tín hữu tham dự

các sinh hoạt Ðại hội Thánh Thể

 

Ðông đảo tín hữu tham dự các sinh hoạt Ðại hội Thánh Thể.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Budapest (RVA News 10-09-2021) - Ðông đảo các tín hữu đến tham dự các sinh hoạt trong Ðại hội Thánh Thể Quốc tế thứ 52, tiến hành từ ngày 05 tháng 9 năm 2021, tại thủ đô Budapest của Hungary.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican hôm 09 tháng 9 năm 2021, Ðức cha András Veres, Giám mục Giáo phận Gyor, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, nói rằng sự tham dự của các tín hữu rất sinh động và có những lúc có tinh thần linh đạo sâu xa tại Ðại hội, và có một sự hân hoan chờ đợi Ðức Thánh cha Phanxicô đến vào Chúa nhật tới đây. "Cám ơn Chúa, chúng tôi không ngờ có đông đảo dân chúng như thế vào những ngày thường tại Ðại hội. Cả các giám mục khác cũng cho biết có nhiều tín hữu đến từ các nước khác, và chúng tôi cảm thấy một bầu không khí cầu nguyện và thinh lặng. Thật là đẹp khi cầu nguyện chung. Thật là điều quan trọng vì có những lúc cầu nguyện như vậy trong Ðại hội Thánh Thể, chứ không phải chỉ có các buổi thuyết trình và các sinh hoạt văn hóa".

Ðức cha Veres cũng nhận xét rằng: "Chúng tôi ở trung tâm của Âu châu, và ở đây có thể gặp gỡ nhau giữa Giáo hội Chính thống và Giáo hội Tây phương, và thực tế đang diễn ra điều này, vì hiện diện ở đây có nhiều giám mục và hồng y đến từ Trung Ðông. Các vị trình bày chứng từ về đau khổ và bách hại mà các tín hữu phải chịu tại đất nước của họ. Chứng từ của các vị thật cảm động, tất cả đã được những người hiện diện nhiệt liệt vỗ tay, để bày tỏ tình liên đới, kinh nguyện và hiệp thông với các tín hữu đang chịu đau khổ".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức cha Andras Veres cho biết Hungary và cả Giáo hội tại nước này đang ở trong một tình cảnh rất khó khăn khi thấy chính trị và tình trạng xã hội của Âu Châu. "Bao nhiêu lần chúng tôi nghe thấy những lời phê bình (từ Tây Âu) không đúng sự thật. Vì thế, những người có thể hiện diện tại đây, nghe và thấy những gì đang xảy ra tại Hungary, trong Giáo hội, tại thành Budapest này, họ có thể đích thân thấy sự thực rất khác những lời phê bình. Các phương tiện truyền thông không đưa tin đúng đắn, chân thực về Hungary và về Giáo hội tại đây. Chúng tôi hy vọng chứng tá của chúng tôi nêu cao các giá trị Kitô, về các trẻ em, về gia đình, hôn nhân trong cụ thể và không phải chỉ bằng lời nói, sẽ giúp hiểu rằng cả ngày nay chúng tôi đang bảo vệ Giáo hội, bảo vệ các giá trị Kitô theo Tin mừng. Vì vậy chúng tôi hy vọng tất cả mọi người có thể có ít là một tâm tình thuận lợi đối với Giáo hội và dân tộc Hungary. Với chứng tá của chúng tôi sau bao nhiêu năm dưới chế độ vô thần và cộng sản, Giáo hội vẫn sinh động, đúng hơn là đang tăng trưởng dù có nhiều khó khăn - vì chúng tôi có nhiều vấn đề tục hóa hoặc các vấn đề khác giống như ở các nước Tây Phương - nhưng có một hạt giống, một nòng cốt dân chúng muốn sống Kitô giáo, đức tin, và chúng tôi hy vọng rằng với chứng tá này, chúng tôi có thể cho thấy các giá trị và ước muốn của chúng tôi".

(Vatican News 9-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page