Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi

Hội nghị quốc tế thứ 25 về Thánh Mẫu học

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi Hội nghị quốc tế thứ 25 về Thánh Mẫu học.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-09-2021) - Trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị quốc tế lần thứ 25 về Thánh Mẫu học, Ðức Thánh cha Phanxicô đề cao vai trò của Mẹ Maria dạy chúng ta lắng nghe tiếng kêu âm thầm của những người bị lãng quên.

Hội nghị có chủ đề là "Mẹ Maria giữa các nền thần học và văn hóa ngày nay. Những kiểu mẫu, thông truyền và các viễn tượng", lần đầu tiên tiến hành dưới dạng trực tuyến vì đại dịch, từ ngày 8 đến 11 tháng 9 năm 2021.

Tham dự Hội nghị có 300 nhà Thánh Mẫu học và chuyên gia ở các nơi trên thế giới, trong đó có nhiều đại diện của các Hội Thánh Mẫu học. Hội nghị do Hàn lâm viện Tòa Thánh về Thánh Mẫu học tổ chức và Ðức Hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa, chủ tọa nhân danh Ðức Thánh cha.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha khẳng định rằng Mẹ của Chúa Giêsu làm nảy sinh một thế giới huynh đệ, trong đó có chỗ cho mọi người bị gạt bỏ.

Ðức Maria là "Mẹ của tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc hay quốc tịch". Mẹ là "một điểm tham chiếu cho một nền văn hóa có khả năng vượt thắng những hàng rào gây ra phân cách" và trên hành trình của nền văn hóa huynh đệ này, Chúa Thánh Linh kêu gọi chúng ta hãy tái đón nhận dấu hiệu an ủi và niềm hy vọng chắc chắn, có danh xưng, có khuôn mặt và tâm hồn của Mẹ Maria, là phụ nữ, là nữ môn đệ, là mẹ và bạn".

Ðức Thánh cha cho biết ngài chia sẻ niềm vui của các tham dự viên tham dự Hội nghị, nhưng niềm vui này không quên tiếng kêu âm thầm của bao nhiêu anh chị em đang sống trong tình cảnh rất khó khăn, bị đại dịch làm cho trầm trọng thêm. "Niềm vui đích thực đến từ Chúa, luôn dành chỗ cho những tiếng nói của những người bị quên lãng, vì cùng với họ chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn".

Ðức Thánh cha viết thêm rằng: "Mẹ Maria, trong vẻ đẹp của sự theo Chúa với tinh thần Tin mừng và trong việc phục vụ công ích của nhân loại và của trái đất, Mẹ luôn giáo dục về sự lắng nghe những tiếng nói ấy và chính Mẹ lên tiếng thay cho những người không tiếng nói".

(Vatican News 8-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page