Mặc dù đại dịch,

tài trợ bác ái Công giáo Ðức vẫn ở mức độ cao

 

Mặc dù đại dịch, tài trợ bác ái Công giáo Ðức vẫn ở mức độ cao.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bonn (RVA News 07-09-2021) - Mặc dù bị đại dịch hạn chế các cuộc lạc quyên tại nhà thờ, ngân khoản của các tổ chức bác ái và các giáo phận để tài trợ các hoạt động bác ái, vẫn ở mức độ cao.

Theo "Phúc trình thường niên Giáo hội hoàn vũ 2020", công bố hôm 03 tháng 9 năm 2021, tại thành phố Bonn, các tổ chức bác ái Công giáo, cơ quan từ thiện của các dòng tu và giáo phận đã được hỗ trợ với 615 triệu 200 ngàn Euro để tài trợ các dự án tại Á, Phi, Mỹ Latinh và Ðông Âu.

Ngân khoản trên đây thật đáng kể, mặc dù các biện pháp cách ly và hạn chế vì Coronavirus, cản trở việc tham dự thánh lễ tại các thánh đường, khiến việc lạc quyên bị giảm sút nhiều, nhưng các tổ chức bác ái Công giáo vẫn nhận được sự đóng góp qua các phương thế khác.

Ngân khoản 615 triệu 200 ngàn Euro trong năm 2020, có nghĩa là tăng thêm 23 triệu 600 ngàn Euro so với năm 2019 trước đó, tuy rằng ít hơn so với con số kỷ lục 616 triệu Euro thu được hồi năm 2018.

Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ðức về Giáo hội hoàn vũ là Ðức Tổng giám mục Ludwig Schick của giáo phận Bamberg nhận xét rằng kết quả quyên góp trên đây là bằng chứng cho thấy tình liên đới với các nước nghèo trên thế giới vẫn tiếp tục và được duy trì cả trong thời kỳ cách ly.

Theo các thông tin, phần lớn ngân khoản các tổ chức từ thiện Công giáo Ðức nhận được đến từ công quĩ, tiền hiến tặng, lạc quyên và từ ngân sách của Giáo hội. Sự hỗ trợ trong thực tế còn cao hơn nữa vì các khoản trực tiếp đến từ các giáo xứ Công giáo, các ban, các hiệp hội, ngân quỹ và các trường học không được kể đến trong phúc trình thường niên.

Ðức Tổng giám mục Schick nói rằng sự hỗ của Giáo hội là điều không thể thiếu được. "Tại nhiều nước nghèo trên thế giới, đang thiếu những bảo đảm cơ bản nhất cho dân nghèo nhất. Các nhân viên từ thiện thường ngỡ ngàng trước sự thiếu các hệ thống y tế sơ đẳng, các chính phủ độc đoán và tham nhũng". Tuy nhiên, giữa đại dịch, các dự án tài trợ vẫn có thể tiếp tục và nâng đỡ. "Các cơ quan đối tác của từ thiện Công giáo Ðức tại các nước Á, Phi, Mỹ Latinh và Ðông Âu vẫn làm tất cả những gì có thể để cung cấp các trợ giúp cấp thiết trong những hoàn cảnh khó khăn.

Phúc trình năm nay về hoạt động từ thiện của Công giáo Ðức đặc biệt chú ý đến ảnh hưởng của đại dịch đối với việc săn sóc sức khỏe. Ngoài ra có phần thống kê về hoạt động của các cơ quan từ thiện Công giáo Ðức. Hội đồng các cơ quan này gồm có đại diện Hội đồng Giám mục Ðức, các giáo phận, Hội đồng Bề trên dòng tu và các tổ chức từ thiện như Adveniat, Caritas quốc tế, Hội "Các Ca viên NgôisSao" trợ giúp trẻ em, Misereor, Missio Aachen và Munich, Renovabis, Hội thánh Bonifaxio cùng nhiều cơ quan khác.

(KNA 5-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page