Các giáo phận Hungary chia sẻ

ngày hội yêu thương với 5 ngàn người nghèo

 

Các giáo phận Hungary chia sẻ ngày hội yêu thương với 5 ngàn người nghèo.

Hồng Thuỷ

Budapest (Vatican News 6-09-2021) - Ngày 4 tháng 9 năm 2021, hôm trước ngày khai mạc Ðại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52, các giáo xứ ở Hungary đã đón tiếp và chia sẻ ngày hội yêu thương với 5 ngàn người nghèo trên khắp cả nước, nhằm giúp họ chia sẻ niềm vui của Ðại hội Thánh Thể bất chấp những khó khăn của họ.

Trước sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp István Nagy và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng István Szabó, Ngày hội Yêu thương của Budapest đã được Ðức Hồng y Péter Erdo, Giáo chủ Hungary khai mạc, sau lời cầu nguyện của Ðức cha Tibor Berta của Giám hạt Quân đội.

Sơ Ágnes Hajós đã cho biết một số thông tin cơ bản về ngày hội này. Các giáo phận, các tổ chức hỗ trợ của họ và các dòng tu trên toàn quốc đã tham gia sáng kiến để tổ chức các ngày hội yêu thương, được tổ chức đồng thời tại nhiều địa điểm trên toàn quốc, và có sự tham dự của các khách mời mà các tổ chức trợ giúp đã liên hệ trong suốt cả năm. Nhiều tổ chức cũng tham gia đón tiếp hàng ngàn người. Ðể làm cho sự kiện trở nên đáng nhớ hơn nhiều, các hướng đạo sinh đã sắp xếp các chương trình dành cho trẻ em.

Sơ Ágnes cho biết ngày hội yêu thương xuất phát từ ý muốn hành động giống như Chúa Giêsu, khi ngài chia sẻ chính mình với chúng ta và kêu gọi chúng ta làm như thế. Ðây là một cơ hội tuyệt vời để đón tiếp những người không thể tham dự Ðại hội. Sơ chia sẻ: "Một sự kiện như vậy không phải là một buổi phân phát thực phẩm thuần túy, mà là một ngày hội. Chúng tôi muốn họ ngồi vào bàn và chúng tôi phục vụ họ. Những người này hiếm khi, hoặc không bao giờ có cơ hội tham dự một sự kiện như vậy. Bằng cách làm như thế, chúng tôi muốn thể hiện và làm cho họ cảm nhận ngày này như một lễ hội". (IEC2020 05/09/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page