Ðức Biển Ðức XVI và Ðức Thánh Cha Phanxicô

tuy khác nhau nhưng bổ sung cho nhau

 

Ðối với Ðức ông Marini, Ðức Biển Ðức XVI và Ðức Thánh Cha Phanxicô tuy khác nhau nhưng bổ sung cho nhau.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 3-09-2021) - Trả lời phỏng vấn của báo Il Popolo hôm 29 tháng 8 năm 2021, Ðức ông Guido Marini, tân giám mục giáo phận Tortona, cho biết thời gian phục vụ bên cạnh hai Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI và Phanxicô là thời gian tuyệt vời, và Ðức ông ngưỡng mộ cả hai vị Giáo hoàng vĩ đại, những người tuy khác nhau nhưng bổ sung cho nhau.

Ðức ông Guido Marini, 56 tuổi, đã giữ chức Chưởng nghi phụng vụ của Toà Thánh trong 14 năm. Năm 2007, Ðức Biển Ðức XVI đã chọn Ðức ông vào chức vụ này và sau đó, từ năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục tín nhiệm Ðức ông trong vai trò Chưởng nghi phụng vụ của ngài. Ngày 29 tháng 8 năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức ông Marini làm giám mục giáo phận Tortona ở miền bắc nước Ý. Năm 2019 Ðức ông cũng được Ðức Thánh Cha giao trách nhiệm phụ trách Ca đoàn Sistina của Toà Thánh.

Trong vai trò Chưởng nghi phụng vụ, Ðức ông Marini luôn đứng bên cạnh Ðức Thánh Cha trong các cử hành phụng vụ do Ðức Thánh Cha chủ sự tại Vatican hay trong các cuộc viếng thăm nước ngoài.

Sứ vụ giám mục thuộc sự quan phòng của Thiên Chúa

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức ông nói rằng ngài xem việc được bổ nhiệm làm giám mục là một ơn gọi mới, và là một trang mới mà "lịch sử của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi tiếp tục theo một cách mới". Ðức ông xem việc bổ nhiệm thuộc sự quan phòng của Thiên Chúa.

14 năm trong vai trò Chưởng nghi phụng vụ, luôn ở gần các Ðức Giáo hoàng, đối với Ðức ông Marini, "đó là những năm thật đẹp và đầy ơn phúc".

Ðức Biển Ðức XVI và Ðức Phanxicô: khác nhau nhưng bổ sung cho nhau

Ðức ông Marini nhận định rằng được làm việc với hai vị Giáo hoàng vĩ đại, dù khác nhau nhưng bổ sung cho nhau, là một món quà tuyệt vời trong cuộc đời và sứ vụ của ngài. Ðức ông nói: "Tôi luôn luôn ngưỡng mộ Ðức Biển Ðức XVI về tư tưởng và sự vĩ đại và sâu sắc trong những suy tư của ngài, và đồng thời, cả sự khiêm nhường phi thường của ngài. Ðiều này có ấn tượng rất mạnh đối với tôi".

Nói về Ðức Thánh Cha Phanxicô, Ðức ông Marini nói: "Tôi ngưỡng mộ sức mạnh tuyệt vời và sự hăng hái mãnh liệt trong lòng ngài. Ngài muốn đến với mọi người bằng lòng thiện hảo của Thiên Chúa. Ngài không muốn bỏ người nào ở lại đàng sau". (CNA 02/09/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page