Dự án Ðức Thánh cha sẽ thăm

đảo Hy Lạp, Malta và đảo Cipro

 

Dự án Ðức Thánh cha sẽ thăm đảo Hy Lạp, Malta và đảo Cipro.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-09-2021) - Theo trang mạng Digital Religión ở Tây Ban Nha, tình hình phục hồi sức khỏe nhanh chóng của Ðức Thánh cha Phanxicô sau cuộc giải phẫu ruột ngày 4 tháng Bảy năm 2021, khiến ngài tiếp tục dự án viếng thăm tại nước ngoài.

Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Ðức Thánh cha sẽ đến thành phố Glasgow, xứ Scotland trong vòng vài tiếng đồng hồ để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu, gọi tắt là COP26. Kiểu mẫu cuộc viếng thăm "chớp nhoáng" tại Glasgow có thể sẽ giống như cuộc viếng thăm ngài đã thực hiện hồi năm 2014, tại Strasbourg bên Pháp, nơi trụ sở của Nghị viện Âu châu, nhưng không viếng thăm giáo phận địa phương. Tòa Tổng giám mục giáo phận Glasgow đã thông báo sẽ không có thánh lễ của Ðức Thánh cha tại giáo phận này.

Sau đó, khoảng cuối tháng Mười Một năm 2021, ngài sẽ viếng thăm Hy Lạp, đảo Cipro và Malta.

Chuyến tông du tại đảo Malta lẽ ra đã tiến hành ngày 31 tháng 5 năm 2020, nhưng bị hủy vì đại dịch.

Mặt khác, hôm 31 tháng 8 năm 2021, hãng tin Philenews ở Cipro, cho biết Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ viếng thăm đảo này, trong hai ngày mùng 2 và 3 tháng 12 năm 2021.

Cuộc viếng thăm này đặc biệt quan trọng, đặc biệt trong thời kỳ chiến đấu chống đại dịch Covid-19 và có những xáo trộn chính trị trong vùng. Sự hiện diện của Ðức Giáo hoàng sẽ giúp dư luận thế giới thấy rõ những phân chia tại đảo Cipro: phía bắc đảo này bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng từ lâu, đồng thời có thể đẩy mạnh các cuộc hòa đàm bị đình trệ từ lâu.

Hồi tháng Mười Một năm 2019, Tổng thống Nicos Anastasiades đã thông báo: Ðức Giáo hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm Cipro trong năm 2020, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập nước này, đồng thời kỷ niệm 10 năm cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI tại Cipro, nhưng dự án không thành tựu vì đại dịch Covid-19.

Hãng PhileNews nói thêm rằng hiện nay chương trình viếng thăm của Ðức Giáo hoàng Phanxicô đang được soạn thảo, nhưng chắc chắn ngài sẽ gặp gỡ Tổng thống cũng như Ðức Tổng giám mục Chrysostomos của Giáo hội Chính thống chiếm đa số tại đây, cũng như cộng đoàn Công giáo trên đảo. Ngài sẽ chủ sự một thánh lễ ngoài trời, có thể là tại Sân thể thao GSP ở thủ đô Nicosia.

Trong số gần 840,000 tại đảo Cipro, phần lớn là tín hữu Chính thống. Có một giáo phận Công giáo Maronite với 10,000 tín hữu, và 2,400 tín hữu thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem do một linh mục dòng Phanxicô coi sóc.

Tất cả những thông tin trên đây chỉ là tin của báo chí, vì Phòng báo chí Tòa Thánh chưa thông báo chính thức về dự án viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Hy Lạp, Cipro và Malta.

(Philenews 30-8-2021; Religion Digital 31-8-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page