Nới lỏng biện pháp y tế

hạn chế dự lễ tại Bỉ

 

Nới lỏng biện pháp y tế hạn chế dự lễ tại Bỉ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Brussels (RVA News 13-06-2021) - Từ ngày 9 tháng 6 năm 2021, số tín hữu tham dự các buổi lễ tôn giáo trong các thánh đường và đền thờ tại Bỉ, được tăng từ 15 người lên 100 người, - không kể trẻ em dưới 12 tuổi - nhờ tình trạng đại dịch tại nước này được cải tiến.

Nếu buổi lễ được cử hành ngoài trời thì số người tham dự có thể lên tới 200 người, thay vì tối đa 65 người như thời gian trước đây.

Vương quốc Bỉ là nước áp dụng các biện pháp y tế hạn chế ngặt nghèo nhất đối với các hoạt động tôn giáo nhân danh việc phòng chống Covid-19.

Biện pháp nới lỏng trên đây được thiết định hôm 7 tháng 6 năm 2021, giữa Bộ trưởng Tư pháp của Bỉ, ông Vincent Va Quickenborne, và các đại diện của 9 tôn giáo. Qui luật mới vừa nói trên đây cũng được áp dụng cho các buổi cử hành hôn phối, đám tang và xức dầu bệnh nhân. Mỗi buổi lễ phải có một người chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp chống Covid-19. Mỗi tôn giáo có thể áp dụng thêm các biện pháp khác, ví dụ các tín hữu Công giáo không được bắt tay khi chúc bình an cho nhau trong thánh lễ.

Mặc dù có sự nới lỏng này, người ta nhận thấy Ủy ban phối hợp của chính phủ về việc xử lý khủng hoảng y tế, vẫn không để ý tới mức độ rộng lớn hay khả năng đón nhận của nơi thờ phượng để đón nhận các tín hữu vào dự lễ. Ðây là điểm bị các đại diện tôn giáo phê bình từ hồi tháng Mười Hai năm ngoái và vẫn được áp dụng trong các qui luật trước đây. Vì thế, một nhà thờ có khả năng chứa 1,000 người thì cũng chỉ được đón nhận 15 tín hữu theo qui luật trước đây và nay được tối đa 100 người.

Nếu tình hình đại dịch được tiếp tục cải tiến, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 mỗi nơi thờ phượng ở Bỉ được đón nhận 200 người. Sự chấm dứt các giới hạn dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng Chín năm 2021.

Tại Áo, từ ngày 10 tháng 6 năm 2021, mỗi thánh đường được đón nhận số tín hữu theo qui tắc: mỗi người phải cách nhau 1 mét, thay vì 2 mét như trước đó.

Tại Thụy Sĩ, từ ngày 28 tháng 6 năm 2021, chính phủ cho phép tối đa 1,000 người dự lễ trong thánh đường, và ca đoàn sắp được hát cả bên trong nhà thờ. Các cuộc rước có thể tới 250 người.

(Aleteia.org 8-6-2021, KNA 12-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page