Lần đầu tiên từ đầu đại dịch

hàng giáo sĩ Giordani nhóm họp trực diện

 

Lần đầu tiên từ đầu đại dịch hàng giáo sĩ Giordani nhóm họp trực diện.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 13-06-2021) - Hôm 8 tháng 6 năm 2021, sau 18 tháng hạn chế, lần đầu tiên từ đầu đại dịch Covid-19, hàng giáo sĩ Công giáo ở Vương quốc Giordani nhóm họp trực diện.

Ðức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa của Công giáo Latinh Jerusalem đã chủ tọa khóa họp tại nhà thờ Ðức Mẹ Nazareth ở Sweifieh, mạn tây thủ đô Amman, cùng với Ðức cha William Shomali, Ðại diện Thượng phụ đặc trách Giordani.

Mở đầu, mọi người đã chầu Mình Thánh Chúa, rồi trong cuộc họp, Ðức Thượng phụ đã đề cập đến đề tài: "Jerusalem trong sách Khải Huyền", và nói rằng: "Tôi muốn cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta có tính chất tu đức và dựa trên văn bản Kinh thánh, vì Kinh thánh hình thành đời sống của chúng ta cũng như làm căn bản cho linh đạo và hoạt động mục vụ của chúng ta".

Cuộc thảo luận sau đó giữa Ðức Thượng phụ và các linh mục xoay quanh nhiều vấn đề. Các linh mục chia sẻ hy vọng về tương lai, sau khi chính phủ quết định nới lỏng một số hạn chế vì Covid-19, cho mở lại các hoạt động bình thường, kể cả việc mở lại các hội trường từ tháng Bảy tới đây, sau một thời gian dài bị giới nghiêm và phải dùng các mạng xã hội để gặp gỡ và trao đổi.

Tham dự khóa họp, cũng có Ðức ông Mauro Lalli, Ðại biện Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Amman, trong khi chờ đợi Ðức Tân Sứ thần Tòa Thánh Adolfo Tito Yllana, người Philippines, từ Australia đến nhận nhiệm sở.

(abouna.org; LPJ 8-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page