Ðức Thánh Cha không nhận đơn từ chức

của ÐHY Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich-Freising

 

Ðức Thánh Cha không nhận đơn từ chức của Ðức Hồng Y Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich-Freising.

Hồng Thuỷ

Vatican (Vatican News 11-06-2021) - Trong thư gửi Ðức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich và Freising hôm ngày 10 tháng 6 năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bác đơn từ chức của Ðức Hồng Y và yêu cầu Ðức Hồng y tiếp tục làm tổng giám mục giáo phận Munich và Freising.

Trước đó, hôm 21 tháng 5 năm 2021, Ðức Hồng y Marx đã gửi thư lên Ðức Thánh Cha xin từ chức bởi vì bê bối lạm dụng tính dục ở Ðức và cách đáp trả của hàng giám mục theo ngài là chưa đầy đủ. Ngày 4 tháng 6 năm 2021, tổng giáo phận Munich và Freising đã công bố thư và tuyên bố của Ðức Hồng y.

Trả lời thư của Ðức Hồng y Marx, Ðức Thánh Cha cảm ơn Ðức Hồng y về lòng can đảm Ki-tô giáo, không sợ thập giá và đã khiêm nhường trước thực tế tội lỗi.

Ðức Thánh Cha nói rằng ngài thích lời kết lá thư xin từ chức của Ðức Hồng y, trong đó Ðức Hồng y nói rằng "sẽ vui lòng tiếp tục là một linh mục và giám mục của Giáo hội này" và muốn cống hiến những năm tháng phục vụ tiếp theo của mình "một cách mạnh mẽ hơn cho việc chăm sóc mục vụ và dấn thân vào sự đổi mới thiêng liêng của Giáo hội." Ðức Thánh Cha viết: "Và đây là câu trả lời của tôi, hiền huynh quý mến. Hãy tiếp tục như hiền huynh đề nghị, nhưng như là Tổng giám mục của Munich và Freising." Nhắc lại lời thánh Phê-rô xin Chúa Giêsu, "xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi" và Chúa đã trả lời, "Hãy chăm sóc đàn chiên của Thầy", Ðức Thánh Cha khẳng định sự cảm thông và yêu thương của ngài đối với Ðức Hồng y.

Lưu ý đến đề cập của Ðức Hồng y về khủng hoảng, Ðức Thánh Cha nói rằng "toàn Giáo hội đang gặp khủng hoảng vì vấn đề lạm dụng". Ngài nhấn mạnh rằng Giáo hội ngày nay không thể tiến bước nếu không giải quyết cuộc khủng hoảng này bởi vì "cách thế của con đà điểu (vùi đầu vào cát: nghĩa là cách trốn tránh thực tế) chẳng dẫn đến đâu, và cuộc khủng hoảng phải được giải quyết bằng đức tin Phục sinh của chúng ta." Do đó, "đối phó với khủng hoảng, cách cá nhân và cộng đồng, là cách duy nhất có hiệu quả, bởi vì chúng ta không thoát khỏi khủng hoảng một mình mà trong cộng đồng." Ðức Thánh Cha nói thêm: "Mỗi giám mục của Giáo hội phải chịu trách nhiệm về điều đó và tự hỏi: 'Tôi phải làm gì khi đối mặt với thảm họa này?'"

Ðức Thánh Cha mời gọi: "Hãy để Thánh Linh dẫn chúng ta đến sa mạc hoang vắng, đến thập giá, và sự sống lại. Ðó là con đường của Thánh Linh mà chúng ta phải theo, và điểm khởi đầu là khiêm tốn thú nhận: chúng ta đã phạm sai lầm, chúng ta đã phạm tội." Ngài cũng khẳng định: "Các cuộc thăm dò và quyền lực của các tổ chức sẽ không cứu được chúng ta. Chúng ta sẽ không được cứu bởi uy tín của Giáo hội, vốn có khuynh hướng che giấu tội lỗi của mình; chúng ta sẽ không được cứu bởi sức mạnh của đồng tiền hoặc ý kiến của giới truyền thông (mà chúng ta thường quá phụ thuộc vào). Chúng ta sẽ được cứu bằng cách mở cánh cửa cho Ðấng duy nhất có thể [cứu chúng ta], và bằng cách thú nhận sự trần trụi của mình: 'Tôi đã phạm tội', 'chúng ta đã phạm tội' ..."

Ðức Hồng y Marx vâng phục quyết định của Ðức Thánh Cha

Cùng ngày 10 tháng 6 năm 2021, Ðức Hồng y Marx đã đón nhận trong tinh thần "vâng phục" quyết định của Ðức Thánh Cha mời gọi ngài tiếp tục sứ vụ tổng giám mục giáo phận Munich và Freising.

Trong một tuyên bố, Ðức Hồng y cho biết ngài ngạc nhiên về thư trả lời của Ðức Thánh Cha: "Tôi không chờ đợi một phản ứng nhanh chóng như vậy và tôi thậm chí không chờ đợi quyết định về việc tôi nên tiếp tục công việc của mình." Ðức Hồng y cho biết ngài đã bị đánh động bởi "cung giọng của người anh" trong lời nói của Ðức Thánh, và nhận ra rằng Ðức Thánh Cha đã hiểu yêu cầu xin từ chức của ngài. Ngài viết: "Trong tinh thần vâng phục tôi đón nhận quyết định của Ðức Thánh Cha, như tôi đã hứa với ngài."

Ðức Hồng y nhấn mạnh sự cần thiết phải "tìm kiếm những con đường mới để đi, ngay cả trong bối cảnh của một lịch sử nhiều lần thất bại, để loan báo và làm chứng cho Tin Mừng".

Ðối với Ðức Hồng y, giờ đây bắt đầu thời gian suy tư về cách thức "đóng góp hơn cho sự canh tân của Giáo hội", bắt đầu từ những động lực quan trọng mà Ðức Thánh Cha đưa ra trong thư của ngài. Ðức Hồng y nhấn mạnh đến trách nhiệm cá nhân cũng như tập thể của Giáo hội đối với các nạn nhân.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page